Bất chấp tất cả, quan hệ Nga Việt đang phát triển thành công

© SputnikBất chấp tất cả, quan hệ Nga Việt đang phát triển thành công
Bất chấp tất cả, quan hệ Nga Việt đang phát triển thành công - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2023
Đăng ký
Ngày 2/9, Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc khánh. 78 năm trước, trên Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố nhà nước Việt Nam dân chủ độc lập đầu tiên ra đời.
Nhân dịp ngày lễ trọng đại này, vào tối ngày 5 tháng 9, Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức chiêu đãi tại "President Hotel", một trong những khách sạn lớn nhất thủ đô Nga.

Ngày lễ lớn của Việt Nam

Khoảng 350 khách đã tập trung tại Grand Petrovsky Hall của khách sạn với trần kính và cửa sổ toàn cảnh tuyệt đẹp nhìn ra công viên điêu khắc Muzeon và bờ sông Moskva. Người đứng đầu và nhân viên Đại sứ quán các nước, đại diện các cơ quan chính phủ và tổ chức xã hội Nga, các nhà khoa học Nga và giáo viên Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt và giới truyền thông Nga và Việt Nam cũng đến chúc mừng ngày lễ cùng những người bạn Việt Nam.
Khách mời danh dự trong buổi chiêu đãi là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Galuzin, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Konstantin Kosachev và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg Evgeny Grigoryev.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với người đứng đầu Tập đoàn Rosteс Sergei Chemezov - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.09.2023
Tổng thống Nga Putin chúc mừng Chủ tịch nước Việt Nam nhân kỷ niệm 78 năm độc lập
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi phát biểu trong bài phát biểu chào mừng:

“Ngày 2 tháng 9 là ngày lễ trọng đại của chúng tôi, ngày khai sinh nước Việt Nam độc lập và chủ quyền. Ngày nay Việt Nam là một đất nước tươi đẹp, an toàn và hiếu khách, hòa bình và hữu nghị. Nhân dân Việt Nam luôn giữ trong lòng sự biết ơn sâu sắc đối với những người bạn Nga vì sự giúp đỡ và hỗ trợ to lớn dành cho chúng tôi trong những năm chiến tranh cũng như trong công cuộc xây dựng hòa bình. Chúng tôi tự hào rằng bất chấp tình hình quốc tế khó khăn, quan hệ với Nga vẫn tích cực phát triển trên mọi lĩnh vực. Cộng đồng 70.000 người Việt tại Nga cũng đang tích cực tham gia vào quá trình này. Chúng tôi rất biết ơn Chính phủ Nga đã tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào chúng tôi sinh sống, học tập và làm việc trên mảnh đất Nga hiếu khách.”

© SputnikĐại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Galuzin
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Galuzin - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2023
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Galuzin
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Galuzin ghi nhận những thành công nổi bật của Việt Nam, từ một trong những nước nghèo nhất thế giới trở thành một quốc gia có nền kinh tế phát triển năng động, mức sống không ngừng nâng cao, là thành viên được tôn trọng và có trách nhiệm của cộng đồng thế giới, ngày càng có vai trò quan trọng không chỉ trong khu vực mà còn trên trường quốc tế. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga nhấn mạnh, còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác trong quan hệ Nga-Việt mà cả hai nước đang nỗ lực phát triển.
© SputnikĐại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga kỷ niệm ngày Quốc khánh
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga kỷ niệm ngày Quốc khánh - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2023
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga kỷ niệm ngày Quốc khánh

Kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Nga

Buổi chiêu đãi không chỉ chào mừng ngày Quốc khánh Việt Nam mà còn dành cho một sự kiện lớn trong quan hệ Nga-Việt - kỷ niệm 100 năm chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Petrograd. Như Đại sứ Đặng Minh Khôi đã nói, chính kiến thức và kinh nghiệm của Nguyễn Ái Quốc (là tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó) ở Liên Xô đã quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam. Một cuộc triển lãm thú vị về các hiện vật và tài liệu tổ chức tại Khách sạn President được dành riêng cho sự kiện này. Đúng 100 năm sau ngày Nguyễn Ái Quốc đặt chân lên đất nước Nga Xô viết, ngày 30/6/2023, tượng đài người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã được khánh thành tại St. Petersburg.
© SputnikĐại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Galuzin
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Galuzin - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2023
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Galuzin
Ông Evgeny Grigoryev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg, cũng lên tiếng về điều này. Ông Evgeny Grigoryev nói rằng ngày nay thành phố trên bờ sông Neva là thành phố dẫn đầu không thể tranh cãi ở Nga về sự phát triển có hệ thống và đa chiều trong quan hệ với Việt Nam. Chỉ trong nửa đầu năm 2023, khoảng 150 sự kiện đã được tổ chức trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa, và trong 6 năm qua thành phố đã diễn ra nhiều sự kiện khác nhau kỷ niệm ngày sinh của vị Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, được tổ chức với sự tham gia và hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại thành phố.

Trao giải cho những học sinh xuất sắc nhất

Các vị khách của buổi chiêu đãi đã có cơ hội thưởng thức âm nhạc Việt Nam, nghệ thuật dân gian, thư pháp, ẩm thực Việt Nam. Sinh viên Việt Nam biểu diễn những ca khúc du dương, vũ điệu đầy màu sắc trên sân khấu Great Petrovsky Hall. Và sau đó, trên sân khấu này, 14 chàng trai, cô gái Việt Nam đã được trao bằng tốt nghiệp và quà tặng từ Quỹ Truyền thống và Hữu nghị thúc đẩy hợp tác Nga-Việt do Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga do ông Đỗ Xuân Hoàng làm Chủ tịch.
© SputnikĐại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga kỷ niệm ngày Quốc khánh
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga kỷ niệm ngày Quốc khánh - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2023
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga kỷ niệm ngày Quốc khánh

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tiến sĩ Kinh tế, Giám đốc Quỹ cho biết: “Năm nay, Quỹ Truyền thống và Hữu nghị đã phát động dự án "khai sáng", hỗ trợ nghiên cứu tiếng Nga ở Việt Nam và tiếng Việt ở Nga. Dự án này được khởi đầu vào ngày 30/6, đúng ngày khai trương tượng đài Hồ Chí Minh ở St. Petersburg, tại giao lộ giữa đại lộ Hồ Chí Minh và Đại lộ khai sáng. Chúng tôi coi đây là dấu hiệu tốt để bắt đầu một dự án dành riêng cho giáo dục.

Trong mùa hè vừa qua, với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, chúng tôi đã chọn ra 20 sinh viên đại học Việt Nam xuất sắc nhất đến từ các thành phố khác nhau của Nga - những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, đoạt giải Olympic, có thành tích trong các hoạt động xã hội, nghệ thuật và thể thao.

14 người trong số họ đã đến dự tiệc chiêu đãi, 6 người sẽ nhận được quà sau đó. Trong tương lai, chúng tôi dự định sẽ thành lập quỹ tài trợ đặc biệt dành cho những sinh viên Việt Nam xuất sắc nhất của các trường đại học Nga.”

© SputnikThứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Galuzin
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Galuzin - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2023
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Galuzin

Việt Nam tại Học viện Tổng thống

Bà Polina Nemirovchenko, Phó Giám đốc Học viện Tổng thống - trường đại học lớn nhất nước Nga và trường đại học kinh tế, xã hội và nhân văn lớn nhất châu Âu, nói về mối quan tâm ngày càng tăng của Nga trong hợp tác với Việt Nam. Năm nay, Học viện Tổng thống đang triển khai dự án thí điểm nghiên cứu các ngôn ngữ phương Đông được quan tâm nhiều nhất, trong đó có hai chương trình học tiếng Việt cấp độ sơ cấp và cơ bản.

“Đó là ý tưởng của tôi - Phó Giám đốc Học viện Tổng thống nói. – Chúng tôi tin rằng những thay đổi về địa chính trị đòi hỏi Học viện phải mang đến những cơ hội mới, bao gồm cả việc học các ngôn ngữ mới, có nhu cầu cao nhất như tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Ả Rập. Quan hệ giữa Nga và Việt Nam đang đạt đến một tầm cao mới và sẽ phát triển nhanh chóng vì chúng ta luôn là bạn bè và đối tác. Học viện Tổng thống cũng tham gia vào quá trình này.

Các bạn sinh viên Nga của chúng tôi đã sang Việt Nam thực tập được năm thứ hai rồi, đây là một hướng đi rất có triển vọng, các bạn sinh viên Việt Nam của chúng tôi cũng cho thấy kết quả rất tốt. Vào tháng 10 năm nay, chúng tôi sẽ tham gia cuộc gặp gỡ sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô và Nga tại Việt Nam, nơi chúng tôi sẽ gặp gỡ đại diện các trường đại học và cơ quan chính phủ nhằm nâng mối quan hệ giữa chúng ta lên một tầm cao mới.”

© SputnikĐại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga kỷ niệm ngày Quốc khánh
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga kỷ niệm ngày Quốc khánh - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2023
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga kỷ niệm ngày Quốc khánh
Năm học tới 2024/2025, dự kiến bố trí cho Học viện Tổng thống Nga 100 suất học bổng để thực hiện các chương trình đào tạo lại và nâng cao trình độ cho những quan chức Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc của Phó Giám đốc Học viện Tổng thống Nga tại Việt Nam vào tháng 10, chúng tôi sẽ trao đổi chi tiết về vấn đề này với các cơ quan dự kiến thăm dự trong quá trình này, cụ thể là Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc Gia.
Buổi đón tiếp do Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức là nơi gặp gỡ giao lưu của những người bạn thực sự của Việt Nam, là bằng chứng cho thấy người Nga hiểu biết, yêu quý, đánh giá cao đất nước xinh đẹp này và sẵn sàng làm mọi cách để phát triển, mở rộng quan hệ với Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала