https://sputniknews.vn/20230908/chuyen-gia-tiet-lo-nhung-kho-khan-trong-viec-phong-mo-dun-at-trang-cua-nhat-ban-25129880.html
Chuyên gia tiết lộ những khó khăn trong việc phóng mô-đun Мặt trăng của Nhật Bản
Chuyên gia tiết lộ những khó khăn trong việc phóng mô-đun Мặt trăng của Nhật Bản
MATXCƠVA (Sputnik) - Mô-đun mặt trăng đầu tiên của Nhật Bản SLIM được phóng hôm thứ Năm từ sân bay vũ trụ Tanegashima, có phần mềm tốt, nhưng việc hạ cánh... 08.09.2023, Sputnik Việt Nam
2023-09-08T04:06+0700
2023-09-08T04:06+0700
2023-09-08T04:06+0700
mặt trăng
thế giới
nhật bản
quan điểm-ý kiến
chuyên gia
công nghệ
vũ trụ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e7/09/07/25129860_0:56:901:562_1920x0_80_0_0_05cf32562b46f0ade82283e1c8b2c038.jpg
Trước đó, cơ quan hàng không vũ trụ JAXA tuyên bố về vụ phòng mô-đun Mặt trăng đầu tiên của Nhật Bản SLIM. Hiện tại, thiết bị đã tách thành công khỏi thiết bị phóng H2A và đi vào quỹ đạo xác định.Chạy đua tới Mặt trăngChuyên gia Moiseev cũng lưu ý rằng ông không coi việc phóng tàu vũ trụ tới vệ tinh tự nhiên của Trái đất, vốn diễn ra thường xuyên hơn trong những năm gần đây, là "cuộc chạy đua lên Mặt trăng".Hồi tháng 11 năm 2008, các thiết bị được lắp đặt trên tàu thăm dò Mặt trăng Chandrayaan-1 của Ấn Độ đã phát hiện ra có nước trên bề mặt gần cực Nam của Mặt trăng. Ngày 14/7/2023, Ấn Độ phóng trạm tự động Chandrayaan-3 vào không gian. Thiết bị này đi vào quỹ đạo mặt trăng ngày ngày 5 tháng 8. Ngày 23 tháng 8, lần đầu tiên trong lịch sử, Chandrayaan-3 đã hạ cánh nhẹ nhàng xuống cực Nam của mặt trăng.
https://sputniknews.vn/20230828/robot-tu-hanh-an-do-truyen-ve-nhung-du-lieu-dau-tien-tu-mat-trang-24928460.html
mặt trăng
nhật bản
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e7/09/07/25129860_44:0:844:600_1920x0_80_0_0_54d688675094db538c10cc49ce479174.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mặt trăng, thế giới, nhật bản, quan điểm-ý kiến, chuyên gia, công nghệ, vũ trụ
mặt trăng, thế giới, nhật bản, quan điểm-ý kiến, chuyên gia, công nghệ, vũ trụ
Chuyên gia tiết lộ những khó khăn trong việc phóng mô-đun Мặt trăng của Nhật Bản
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Mô-đun mặt trăng đầu tiên của Nhật Bản SLIM được phóng hôm thứ Năm từ sân bay vũ trụ Tanegashima, có phần mềm tốt, nhưng việc hạ cánh xuống mặt trăng là một vấn đề khó khăn, ông Ivan Moiseev, người đứng đầu Viện Chính sách Vũ trụ Nga, nói với Sputnik.
Trước đó, cơ quan hàng không vũ trụ JAXA tuyên bố về vụ phòng mô-đun Mặt trăng đầu tiên của
Nhật Bản SLIM. Hiện tại, thiết bị đã tách thành công khỏi thiết bị phóng H2A và đi vào quỹ đạo xác định.
"Hạ cánh là một vấn đề khó khăn. Vấn đề chính tất nhiên là phần mềm được thiết lập tốt, nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi hy vọng rằng họ sẽ thành công", - ông Moiseev nói.
Chạy đua tới Mặt trăng
Chuyên gia Moiseev cũng lưu ý rằng ông không coi việc phóng tàu vũ trụ tới vệ tinh tự nhiên của Trái đất, vốn diễn ra thường xuyên hơn trong những năm gần đây, là "cuộc chạy đua lên Mặt trăng".
"Nói chung, đây không phải là cuộc đua, chỉ là tất cả cùng đồng thời tập hợp. Câu chuyện về Mặt trăng xuất phát từ Ấn Độ, khi họ phát hiện ra các mỏ băng, thế rồi tất cả các quốc gia đều quan tâm và bắt đầu nghĩ xem họ có thể nhìn thấy gì ở đó", - ông Moiseev nói thêm.
Hồi tháng 11 năm 2008, các thiết bị được lắp đặt trên tàu thăm dò Mặt trăng Chandrayaan-1 của Ấn Độ đã phát hiện ra có nước trên bề mặt gần cực Nam của Mặt trăng. Ngày 14/7/2023, Ấn Độ phóng trạm tự động Chandrayaan-3 vào không gian. Thiết bị này đi vào quỹ đạo mặt trăng ngày ngày 5 tháng 8. Ngày 23 tháng 8, lần đầu tiên trong lịch sử,
Chandrayaan-3 đã hạ cánh nhẹ nhàng xuống cực Nam của mặt trăng.