- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ở Ấn Độ ngưỡng mộ “cơn ác mộng có thật” của LLVT Ukraina

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Chuyển đến kho ảnhTrực thăng Ka-52M «Alligator»
Trực thăng Ka-52M «Alligator» - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Báo Hindustan Times của Ấn Độ đăng tải đoạn video về hoạt động tác chiến của trực thăng chiến đấu Ka-52 Alligator của Nga tại khu vực chiến dịch đặc biệt.

"Trực thăng Ka-52 Alligator của Nga đã trở thành cơn ác mộng đối với quân đội Ukraina ở tiền tuyến. Trực thăng tấn công đang truy lùng họ ở phía nam Donetsk và Krasnyi Liman", - lời bình cho đoạn video nói.

Như tờ báo lưu ý, tổ lái trực thăng Nga đã phá hủy nhiều xe bọc thép của Ukraina ở phía nam Donetsk bằng tên lửa dẫn đường. Thông tin cũng cho biết một điểm tựa của LLVT Ukraina đã bị tiêu diệt.

“Tại Krasnyi Liman, các tổ lái trên trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-35 đã bay ở độ cao cực thấp và tiêu diệt một điểm tựa của Ukraina”, - lời bình nói đúng lúc video chiếu những vụ nổ và cảnh các công sự và xe bọc thép của Ukraina bị lưới lửa bao trùm.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, để vượt qua hệ thống phòng không của đối phương các đội trực thăng Ka-52 và Mi-35 của Quân khu Trung tâm thường bay vào khu vực tác chiến ở độ cao cực thấp, bám sát đường biên địa hình, sử dụng tên lửa dẫn đường và tên lửa không điều khiển để tiêu diệt các cứ điểm của LLVT Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала