Đối phó nguy cơ thiếu điện trầm trọng, EVN đề xuất mua điện từ Lào

© Ảnh : EVNNhân viên công ty EVN (Vietnam Electricity)
Nhân viên công ty EVN (Vietnam Electricity) - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Để đối phó với nguy cơ thiếu điện có thể căng thẳng trong năm 2025 do thiếu dự án mới đi vào hoạt động, EVN đề xuất tăng tốc độ mua điện từ Lào.
Gần đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đề nghị Bộ Công Thương hoàn thiện hồ sơ chủ trương nhập khẩu điện từ các nhà máy thủy điện và điện gió ở Lào về Việt Nam. Đề xuất này nhằm nhập khẩu và kết nối điện từ hai nhà máy thủy điện Nậm Mô và Houay Kaouan.
Theo đó, EVN không chỉ nhập khẩu điện từ Trung Quốc qua đường dây 220kV với công suất khoảng 550-800MW, mà còn sẽ nhập khẩu điện từ Lào theo Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào ký kết vào ngày 5/10/2016. Tổng công suất tối thiểu đến năm 2025 là 3.000MW và đến năm 2030 là 5.000MW.
Nhân viên công ty EVN (Vietnam Electricity) - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2023
EVN lỗ triền miên, Việt Nam có nên thả giá điện theo cơ chế thị trường?

Tăng tốc độ mua điện từ Lào trong năm 2025

Hiện có tổng cộng 4 nhà máy ở Lào bán điện với công suất gần 250MW. Đến tháng 8-2023, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua chủ trương nhập khẩu từ các nguồn điện tại Lào với tổng công suất 2.689MW. Trong số này, EVN đã ký kết 19 hợp đồng mua bán điện (PPA) với các chủ đầu tư để mua điện từ 26 nhà máy điện đầu tư tại Lào và đạt tổng công suất 2.240MW.
Đã có 6 nhà máy điện được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương nhập khẩu điện, với tổng công suất 449MW. Tuy nhiên, đối với nhà máy thủy điện Nậm Kông 1 (160MW) và Nậm Mouan (100MW), chủ đầu tư đã thông báo không tiếp tục bán điện. Với 4 dự án còn lại có tổng công suất 249MW, EVN đã giao cho Công ty Mua bán điện để đàm phán PPA.
Theo EVN, việc đàm phán mua bán điện từ Lào có ý nghĩa lớn, đặc biệt khi đến năm 2025, việc đưa nguồn điện mới vào hoạt động sẽ rất ít, gây khó khăn trong việc cung ứng điện cho khu vực miền Bắc trong mùa khô. Công suất điện có thể thiếu hụt khoảng 3.632MW và sản lượng thiếu khoảng 6,8 tỉ kWh trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7/2025.
Nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại địa điểm dịch vụ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2023
Việt Nam bán điện sang Lào, EVN lo mất cả triệu USD

Đảm bảo nguồn cung ổn định

Do đó, EVN cho rằng việc bổ sung các nguồn điện nhập khẩu từ Lào (tổng công suất 225,5MW) vào khu vực miền Bắc sẽ tăng cường khả năng đảm bảo cung ứng điện miền Bắc trong năm 2024-2025 và các năm tiếp theo.
Đồng thời, giá điện nhập khẩu từ Lào cũng có lợi thế cạnh tranh so với nguồn nhiệt trong nước. Mức giá điện từ nhà máy thủy điện là 6,95 cent/kWh, thấp hơn so với giá điện khí khoảng 8,24 cent/kWh và giá điện từ than dao động từ 7,23-8,45 cent/kWh.
EVN đã đề nghị Bộ Công Thương xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ chủ trương cho phép nhập khẩu điện từ Lào và đồng ý hoàn thiện các thủ tục liên quan. Việc này sẽ giúp đảm bảo cung ứng điện ổn định và giảm áp lực cho hệ thống điện trong khu vực miền Bắc Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала