Tổng thư ký LHQ: Mối đe dọa hạt nhân trên thế giới hiện đã ngang mức Chiến tranh Lạnh

© Cơ quan báo chí Bộ Ngoại giao Nga / Chuyển đến kho ảnhTổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cạnh tranh địa chính trị đã đưa mối đe dọa hạt nhân lên ngang tầm Chiến tranh Lạnh, để loại trừ hiểm hoạ tiềm ẩn này, loài người cần loại bỏ vũ khí hạt nhân, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố hôm thứ Ba.
Ngày Quốc tế Loại bỏ Hoàn toàn Vũ khí Hạt nhân được kỷ niệm hàng năm trên toàn thế giới vào 26 tháng 9. Mốc kỷ niệm này do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lập ra vào 5 tháng 12 năm 2013.

"Do sự nghi kỵ và cạnh tranh địa chính trị, rủi ro hạt nhân đã tăng đến mức chưa từng thấy kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Trong khi đó những tiến bộ đạt được hết sức khó khăn qua nhiều thập kỷ trong sự nghiệp ngăn chặn việc sử dụng, phổ biến và thử nghiệm vũ khí hạt nhân hiện nay đang bị đẩy lui về số 0", - ông Guterres tuyên bố.

Ông Fumio Kishida  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2023
Thủ tướng Nhật Kishida kêu gọi lãnh đạo các cường quốc hạt nhân gia tăng nỗ lực giải trừ vũ khí

Cùng nhau duy trì hòa bình

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường cơ chế giải trừ vũ khí hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

"Điều này có nghĩa là tất cả các nước chưa phê chuẩn Hiệp ước về Cấm thử hạt nhân toàn diện phải thực hiện phê chuẩn ngay lập tức, còn các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân phải đảm bảo dừng tất cả các cuộc thử nghiệm hạt nhân", - ông Antonio Guterres giải thích.

"Cách thức duy nhất để loại bỏ hiểm hoạ hạt nhân là tiêu huỷ hết vũ khí hạt nhân. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực một lần và mãi mãi, để đảm bảo rằng những phương tiện hủy diệt này chỉ còn chỗ trong sách giáo khoa lịch sử", - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала