- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Ngoại giao Nga: Zelensky hiểu rằng ông ta đã trở thành «ác quỷ của Ukraina»

© Sputnik / Natalia SeliverstovaTòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga
Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Vladimir Zelensky hiểu rằng ông ta là kẻ đã phá hủy đất nước mình, bà Maria Zakharova đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga nhận xét.
"Với tất cả những chi phí gắn với cái nhận thức mù mịt của ông ta, Zelensky hiểu rằng ông ta đã trở thành ác quỷ của Ukraina. Ông ta đã là người (nếu như nói chung ông ta là con người), kẻ đã phá hủy Ukraina. Phá hủy không thể khắc phục. Ukraina mà ông ta nhận được, Ukraina trước kia, sẽ không bao giờ còn nữa. Và đây là tội lỗi trực tiếp, tội lỗi đích thực của ông ta. Hiển nhiên, ở đó rất nhiều việc đã xảy ra thời trước, nhưng chính ông ta là người đã nhấn nút quyết định chí mạng. Ông ta chính là «đứa hỗn láo khủng khiếp» đã đến và nhấn cái nút phá huỷ này - và sẽ không có đảo ngược, không có đường trở lại", - bà Maria Zakharova tuyên bố.

Hoa Kỳ và Anh giúp Ukraina tấn công Sevastopol

“Ngày 22 tháng 9, Sevastopol lại một lần nữa bị tấn công, trong đó chẳng còn chút nghi ngờ gì rằng đó là cuộc tấn công đã lên kế hoạch từ trước, sử dụng phương tiện tình báo của phương Tây, thiết bị vệ tinh của NATO, máy bay do thám và thực hiện theo sự cổ vũ và điều phối chặt chẽ của người Mỹ cùng các cơ quan tình báo Anh", - bà Maria Zakharova nói.

Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2023
Bộ Ngoại giao Nga đánh giá thông tin MI6 huấn luyện biệt kích Ukraina
Cuộc tấn công tên lửa vào Sevastopol diễn ra ngày 22 tháng 9. Hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 5 tên lửa. Đòn tấn công làm tòa nhà trụ sở của Hạm đội Biển Đen bị hư hại.

Thực chất về «sự sẵn sàng» của Ukraina để gia nhập EU

"Các bạn thấy không, thật nghịch lý - Ukraina đang trong tình trạng tan rã hoặc tự hủy, lại «thành công» thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu. Bằng cách nào đó nó đã «thành công». Liệu có thể tưởng tượng được không? Tức là từ một Nhà nước đang tan rã thành từng mảnh, dân chúng di cư ồ ạt, chế độ Nhà nước sụp đổ hoàn toàn, tình hình chính trị ở đó tù mù, thế mà họ đã «cố gắng thực hiện các khuyến nghị», thật lạ!", - nhà ngoại giao mỉa mai nói.

Theo quan điểm ​​​​của bà, bản thân các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu cũng chỉ là trò gian lận bằng ngôn từ bóng bẩy.

"Đây hoàn toàn là trò gian lận - với tất cả các khuyến nghị và tiêu chuẩn này. Thực ra họ chỉ có một tiêu chuẩn là họ sẽ được lợi thế nào. Có cái gọi là «trật tự dựa trên các quy tắc», không viết ra ở bất cứ đâu và chẳng ai từng đọc. Mỗi ngày đều có các quy tắc mới và cách tiếp cận mới tới tiêu chuẩn hóa và thực tiễn hoá của họ. Và không một ai từ Ủy ban Châu Âu sẽ cho các bạn biết Ukraina đang ở giai đoạn nào trong quá trình xích gần tới quan hệ đặc quyền. Hãy đọc các tuyên bố của họ mà xem - «chúng tôi thấy rằng Ukraina đang cố gắng», «chúng tôi thấy rằng những nỗ lực của Ukraina ngày càng trở nên rõ ràng hơn». Kiểu biểu đạt gì vậy? Đều chỉ là những lời nói suông bóng bẩy mà họ thay cho những gì họ cần. Họ cần gì? Cần toàn quyền kiểm soát chế độ Kiev, tiếp cận toàn bộ tài nguyên, đất đai, của cải. Là sự quản lý toàn diện với lãnh thổ Ukraina", - bà Maria Zakharova kết luận.

Tóm tắt của đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi các nước khuyến khích Ukraina đàm phán hòa bình

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала