- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Họ ủng hộ Putin". Chuyên gia Kiev kể tên những nước lớn là kẻ thù của Ukraina

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhĐài tưởng niệm "Bà mẹ Tổ quốc" trên địa bàn khu phức hợp tưởng niệm "Bảo tàng lịch sử quốc gia Ukraina trong Thế chiến II" tại Kiev
Đài tưởng niệm Bà mẹ Tổ quốc trên địa bàn khu phức hợp tưởng niệm Bảo tàng lịch sử quốc gia Ukraina trong Thế chiến II tại Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Oleg Soskin, cựu cố vấn dưới thời Tổng thống Ukraina Leonid Kuchma, cho biết trên blog YouTube của mình rằng Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil ủng hộ Nga nên có thể coi họ là kẻ thù của Ukraina.

"Các nước lớn như Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil rõ ràng chủ trương ủng hộ Moskva. Nghĩa là trên thực tế đó là kẻ thù của chúng tôi. Họ không công khai coi mình là đối thủ của Ukraina. Chỉ vì Hoa Kỳ đứng về phía chúng tôi”, - chuyên gia khẳng định.

Theo ông, các nước lớn đã bắt đầu thể hiện thái độ của mình với Ukraina một cách thẳng thắn hơn, vì ngay cả Washington cũng đang dần quay lưng lại với chính quyền Kiev.
Quốc kỳ Hoa Kỳ trên Quảng trường Độc lập ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.10.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tiết lộ tài liệu mật về mục tiêu của Mỹ ở Ukraina
Trước đó, Quốc hội Mỹ đã nhất trí phê duyệt ngân sách ngắn hạn của nước này để ngăn chặn tình trạng gián đoạn nguồn kinh phí cấp cho chính phủ. Đạo luật này không bao gồm viện trợ cho Ukraina. Với năm tài chính mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, việc phân bổ ngân sách đòi hỏi phải thông qua luật. Bộ Ngoại giao cũng phải tạm dừng các dự án hợp đồng dài hạn với Ukraina do chưa có khoản hỗ trợ Kiev được Quốc hội thống nhất. Ngoài ra tại Mỹ luật Cho vay - Cho thuê (Lend-Lease Act) đối với LLVT Ukraina do người đứng đầu Nhà Trắng Joe Biden thông qua vào ngày 9/5/2022 đã hết hiệu lực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала