Nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 bắt đầu xả đợt nước thứ hai ra biển

© AP Photo / Tom CurleyNhà máy điện nguyên tử Fukushima-1
Nhà máy điện nguyên tử Fukushima-1 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Công ty TERCO đã bắt đầu xả đợt nước thứ hai từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 ra biển, hãng thông tấn Kyodo đưa tin.
Đợt xả đầu tiên lượng nước còn sót lại sau khi làm mát các lò phản ứng bị hỏng và đã được loại bỏ hầu hết các hạt nhân phóng xạ trong hệ thống ALPS bắt đầu vào ngày 24/8 kéo dài cho đến ngày 11/9. Các mẫu nước lấy cách nhà ga 3 km cho thấy nồng độ tritium là 10 bq/l (becquerel/lít). Công ty đã đặt ra mức hàm lượng tritium tối đa để ngay lập tức dừng xả thải là 700 becquerel/lít.
Việc chuẩn bị để triển khai xả thải lần nữa bắt đầu từ hai ngày trước. Để làm được việc này, nước từ nhà máy được pha loãng với nước biển theo tỷ lệ 1:1200 và đổ vào bể chứa. Các phép đo cho thấy hàm lượng tritium ở mức 63-87 bq/l, thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn nhà nước là 60 nghìn bq/l và tiêu chuẩn riêng của TEPCO về xả nước là 1.500 bq/l.
Bể chứa nước nhiễm xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2023
Lần đầu kể từ khi bắt đầu xả nước nhà vận hành Fukushima-1 ghi nhận có tritium trong biển
Việc xả đợt nước thứ hai sẽ kéo dài trong 17 ngày giống như đợt đầu tiên. Khối lượng nước trong 10 bể chứa – gần 7.800 tấn - sẽ trôi ra đại dương. Tổng cộng theo kế hoạch có bốn đợt xả thải như vậy trước khi kết thúc năm tài chính hiện tại vào ngày 31/3/ 2024.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала