Phe nổi dậy ở Niger xác nhận Pháp sẽ rút quân vào cuối tuần

© AP Photo / Sam MednickNhững người ủng hộ phiến quân quân sự trong một cuộc biểu tình ở Niamey, Niger
Những người ủng hộ phiến quân quân sự trong một cuộc biểu tình ở Niamey, Niger - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phe nổi dậy lên nắm quyền ở Niger xác nhận rằng trong tuần sẽ bắt đầu việc rút quân đội Pháp ra khỏi đất nước này, tiếp sau tuyên bố của Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc của phe nổi dậy.
Trước đó, hãng AFP dẫn lời Tổng tư lệnh LLVT Pháp báo tin Paris sẽ bắt đầu chiến dịch rút quân ra khỏi Niger trong tuần này.
“Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc thông báo cho nhân dân Nigeria biết rằng việc rút quân đội Pháp khỏi đất nước chúng ta sẽ bắt đầu trong tuần này”, phe nổi dậy đăng tải tuyên bố trong tài khoản mạng xã hội X cho biết.
Cần lưu ý rằng, lực lượng đầu tiên rút khỏi đất nước sẽ là 400 binh sĩ Pháp đóng tại thành phố Wallam.
Biểu tình đòi Pháp rút khỏi Niger diễn ra gần căn cứ quân sự Pháp ở Niamey - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2023
Người biểu tình ở Niger kêu gọi lật đổ các nhà lãnh đạo thân Pháp ở châu Phi

Căn cứ không quân Niamey, nơi bố trí phần lớn đội quân Pháp, sẽ bị dỡ bỏ vào cuối năm nay”, tuyên bố nhấn mạnh.

Phái nổi dậy lên nắm quyền hứa hẹn giám sát chặt chẽ để việc rút quân Pháp ra khỏi đất nước Niger sẽ diễn ra trong trật tự và an toàn tuyệt đối.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала