Việt Nam đưa ra quyết định quan trọng về nhân sự

© TTXVN - Nguyễn Quang HảiHội nghị Trung ương 8 khóa XIII: Bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung giữ chức Ủy viên Ban Bí thư
Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII: Bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung giữ chức Ủy viên Ban Bí thư - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2023
Đăng ký
Chiều 6/10, Văn phòng Trung ương Đảng có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương vừa bầu bổ sung ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, vào ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.
Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy Kiểm tra Trung ương khoá XIII cùng với các ông Lê Nguyễn Nam Ninh và Đào Thế Hoằng.

Đưa ông Lê Hoài Trung vào Ban Bí thư

Ngày 6/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ năm.
Trong buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.
"Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII", - thông cáo nêu.
Tại Việt Nam, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, sau đó là một số Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
Bên cạnh các Ủy viên Bộ Chính trị tham gia theo phân công, Ban Bí thư hiện có 6 Ủy viên gồm các ông Lê Minh Hưng (Chánh Văn phòng Trung ương Đảng); ông Nguyễn Trọng Nghĩa (Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương); ông Đỗ Văn Chiến (Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); ông Lê Minh Khái (Phó thủ tướng); bà Bùi Thị Minh Hoài (Trưởng Ban Dân vận Trung ương); ông Lê Hoài Trung (Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương).
Theo quy định, Ban Bí thư lãnh đạo công việc hằng ngày của Đảng, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và công tác quần chúng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Ban Bí thư chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; quyết định một số vấn đề về tổ chức, cán bộ và một số vấn đề khác theo sự phân công của Ban Chấp hành Trung ương; chỉ đạo hoặc kiểm tra việc chuẩn bị các vấn đề đưa ra Bộ Chính trị thảo luận và quyết định.
© TTXVN - Nguyễn Quang HảiHội nghị Trung ương 8 khóa XIII: Bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung giữ chức Ủy viên Ban Bí thư
Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII: Bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung giữ chức Ủy viên Ban Bí thư - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2023
Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII: Bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung giữ chức Ủy viên Ban Bí thư

Ông Lê Hoài Trung là ai?

Ông Lê Hoài Trung, sinh năm 1961 tại Hà Nội, quê ở Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế.
Lê Hoài Trung là nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam. Ông được đánh giá cao về phong thái ngoại giao chuyên nghiệp cùng nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau của công tác đối ngoại song phương và đa phương của Việt Nam.
Ông từng là Tham tán Công sứ, Phó trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (New York)
Ông Lê Hoài Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 12/2010 và được tái bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vào tháng 10/2014 sau khi kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (2011-2014).
Ông Lê Hoài Trung là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng hai khoá XII và XIII.
Vào tháng 3/2021, ông được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương của Đảng.
Ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung giữ chức Uỷ viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII.
PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội thảo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2023
Nói thẳng: Việt Nam đã để lọt cán bộ không đủ đức, đủ tài vào Ban chấp hành T.Ư khóa XIII

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Hội nghị cũng bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
Theo thông cáo về ngày làm việc thứ 5 Hội nghị Trung 8 khóa XIII, danh sách này gồm các đồng chí:
1.
Đào Thế Hoằng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
2.
Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
3.
Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.
Như vậy, sau khi được kiện toàn bổ sung thêm 3 nhân sự mới, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 24 người.
Chủ nhiệm Ủy ban là đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.
Phó Chủ nhiệm Thường trực là ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng cùng bảy phó chủ nhiệm.
Như đã thông tin, Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng.
Đây là cơ quan quan trọng của Đảng, có chức năng tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Ở phiên làm việc buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала