BNG Nga chỉ ra kế hoạch của Mỹ đưa bom hạt nhân trở lại lãnh thổ Anh

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đã tài trợ cho việc đổi mới các cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân ở Anh, điều này cho thấy kế hoạch đưa bom hạt nhân của Mỹ trở lại Anh. Đây là thông tin của Phó trưởng phái đoàn thường trực LB Nga Konstantin Vorontsov đề cập đến tại cuộc họp của Ủy ban 1 Đại hội đồng LHQ.

Vũ khí hạt nhân của Mỹ được triển khai tại các căn cứ tiền phương ở châu Âu cách Mỹ hàng nghìn cây số và có khả năng nhanh chóng tiếp cận các mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ của Nhà nước Liên minh Nga và Belarus”, - ông Voronsov nói.

“Sau khi tuyên bố rằng số lượng vũ khí này ở châu Âu không thay đổi, ông bạn đồng nghiệp (đại diện Hoa Kỳ) đã cố ý không đề cập đến việc Washington tài trợ cho quá trình hiện đại hóa các cơ sở lưu trữ ở Anh, trong đó chỉ rõ kế hoạch đưa bom hạt nhân của Mỹ trở lại lưu giữ ở đó”, - đại diện LB Nga chỉ rõ.
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2023
Bộ Ngoại giao Nga: Nga coi việc đưa vũ khí hạt nhân Mỹ trở lại Anh là một bước tiến tới leo thang
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала