Không chỉ chuyện tâm linh: Khó làm nhà ở thương mại tại khu nghĩa trang Bình Hưng Hoà

© Ảnh : CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM/TúNghĩa trang Bình Hưng Hòa
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.10.2023
Đăng ký
Tại TP.HCM đề xuất không xây nhà ở thương mại tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa do yếu tố tâm linh.
Đại diện quận Bình Tân cho rằng, việc phát triển các công trình nhà ở trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi bốc dỡ mộ có thể phát sinh nhiều khó khăn do liên quan đến yếu tố văn hóa, tâm linh.
Quận Bình Tân đề xuất điều chỉnh quy hoạch tại dự án nghĩa trang Bình Hưng Hòa theo hướng tăng quỹ đất công cộng như đất giáo dục, đất cây xanh,... đảm bảo phục vụ nhu cầu người dân địa phương.

Rà soát quy hoạch tại dự án Nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Vừa qua, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM đã có báo cáo về việc rà soát quy hoạch tại dự án nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa được triển khai theo Công văn số 4894/2010 của Thành ủy TP.HCM và Công văn số 4119/2010 của UBND TP.HCM.
Quá trình rà soát, UBND quận Bình Tân nhận thấy, tại khu vực tiếp giáp nghĩa trang Bình Hưng Hòa đã có dự án Gamuda Land Tân Phú, hiện đã hình thành các công trình dịch vụ, thương mại quy mô lớn.
Chính vì vậy, việc phát triển các khu chức năng dịch vụ, thương mại theo quy hoạch được duyệt tại khu vực nghĩa trang này sẽ không đạt hiệu quả kinh tế cao.
Bên cạnh đó, việc phát triển các công trình nhà ở trên khu đất Nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi bốc dỡ mộ được dự báo sẽ phát sinh nhiều khó khăn do yếu tố văn hóa, tâm linh.
"Ngoài ra, hiện nay một số khu đất thuộc quy hoạch đất giáo dục trên địa bàn quận Bình Tân chưa được triển khai thực hiện thu hồi đất để đầu tư xây dựng theo quy hoạch, do gặp nhiều khó khăn trong công tác bồi thường", - Sở Quy hoạch Kiến trúc cho biết.
Từ những lý do trên, UBND quận Bình Tân đề xuất điều chỉnh quy hoạch tại dự án Nghĩa trang Bình Hưng Hòa theo hướng tăng quỹ đất công cộng như đất giáo dục, đất cây xanh,... với mục đích đảm bảo phục vụ nhu cầu dân số thực tế hiện đang quản lý và dân số định hướng trong thời gian tới trên địa bàn quận.
Sở Quy hoạch Kiến trúc cho rằng, đề xuất của UBND quận Bình Tân điều chỉnh phần diện tích tại nghĩa trang này thuộc quy hoạch chức năng đất sử dụng hỗn hợp để tăng quỹ đất công cộng (giáo dục, cây xanh, ...) nhằm phục vụ nhu cầu người dân khu vực là phù hợp với điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.
Đồng thời, đề xuất của UBND quận Bình Tân cũng phù hợp với điều kiện điều chỉnh quy hoạch theo khoản 5 Điều 47 của Luật Quy hoạch đô thị, theo đó "phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng".
Gốc cây trong khuôn viên chợ xã Nghĩa Hưng có hình giống khuôn mặt Chúa Giê-su  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2023
Ở Gia Lai đề nghị đưa cây si có hình "mặt chúa Giê-su" ra khỏi chợ vì vấn đề tâm linh
Vì lý do đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc kiến nghị UBND thành phố báo cáo Thành ủy TP.HCM xem xét chấp thuận đề xuất điều chỉnh quy hoạch của UBND quận Bình Tân.

Chủ trương đầu tư, xây dựng trường học, công viên tại Bình Hưng Hòa

Trường hợp được Thành ủy và UBND TP.HCM chấp thuận, Sở Quy hoạch Kiến trúc sẽ phối hợp UBND quận Bình Tân nghiên cứu tích hợp vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố.
Trước đó, hồi tháng 7/2023, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng trường học, công viên có diện tích đất xây dựng 17,3ha tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.497 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023-2026.
Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch của thành phố, nghĩa trang Bình Hưng Hòa thuộc quy hoạch đất hỗn hợp, đất trung tâm công cộng, đất cây xanh công viên - thể dục thể thao, đất ở hiện hữu và đất ở phát triển mới.
Theo đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu dân cư phía bắc đường Tân Kỳ Tân Quý, nghĩa trang này có một phần đất quy hoạch xây trường tiểu học, một phần đất sử dụng hỗn hợp (đất nhóm nhà ở, đất công trình dịch vụ đô thị, đất cây xanh sử dụng công cộng và đất giao thông, bến bãi tĩnh).
Còn theo đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu dân cư phía nam đường Tân Kỳ Tân Quý, khu đất này có phần lớn diện tích quy hoạch đất cây xanh, đất sử dụng hỗn hợp, đất giáo dục, đất mở rộng trụ sở UBND phường Bình Hưng Hòa A; đất tôn giáo; khu tái định cư, bãi xe và đường giao thông.
Còng tay và búa của thẩm phán - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2023
Công an TP.HCM bắt khẩn cấp “nữ quái” mua bán trẻ sơ sinh

Nghĩa trang lớn nhất TP.HCM Bình Hưng Hòa

Được biết, nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) có tổng diện tích hơn 53ha với gần 54.000 ngôi mộ, là nơi an táng lớn nhất của TP.HCM hiện nay.
Từ năm 2010, UBND thành phố đã có chủ trương di dời toàn bộ nghĩa trang này đến địa điểm khác để xây dựng các khu phức hợp dân cư, trung tâm thương mại.
Dù vậy, cho đến thời điểm này, việc di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa vẫn chưa thể hoàn tất. Nguyên nhân là bởi nhiều gia đình chưa muốn di dời mồ mả người thân vì nhiều lý do.
Chẳng hạn, việc bốc mộ mang tính tâm linh, các thân nhân thực hiện bốc mộ theo phong tục, tập quán nên thời gian kéo dài. Nhiều mồ mả đã không còn thân nhân hoặc thân nhân ở xa, thậm chí đã định cư ở nước ngoài, khó liên hệ.
Chưa hết, dự án cũng gặp khó khăn, vướng mắc trong chủ trương bốc mộ tập trung; khó khăn về bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ chi phí đào, bốc, di chuyển đối với sinh phần, mộ vừa có xác vừa có cốt cải táng.
Vậy là, hơn 300.000 hộ dân khu vực này đến nay vẫn phải chịu ảnh hưởng bởi tình hình an ninh trật tự phức tạp, ô nhiễm môi trường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала