Ngày đau buồn nhất của Tổng thống Hàn Quốc Suk-yeol

© Ảnh : Official Social media page of Yoon Suk YeolTổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại lễ tưởng niệm ở một nhà thờ Seoul
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại lễ tưởng niệm ở một nhà thờ Seoul - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.10.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một năm đã qua sau vụ xảy ra thảm kịch ở quận Itaewon ở Seoul, nơi xảy ra vụ giẫm đạp trong lễ Halloween khiến 159 người thiệt mạng, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố ông sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng đất nước an toàn, hãng Yonhap đưa tin.

"Trong năm qua, chính phủ của chúng tôi đã làm rất nhiều việc để xây dựng Hàn Quốc an toàn... Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu đảm bảo an toàn trong nước", - ông Yoon Suk-yeol tuyên bố trong bài phát biểu tại lễ tưởng niệm ở một nhà thờ Seoul.

Tổng thống gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết ngày này năm ngoái là ngày đau buồn nhất trong cuộc đời ông.
© Ảnh : Official Social media page of Yoon Suk YeolTổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại lễ tưởng niệm ở một nhà thờ Seoul
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại lễ tưởng niệm ở một nhà thờ Seoul - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.10.2023
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại lễ tưởng niệm ở một nhà thờ Seoul

"Là công dân của đất nước mà những người này yêu quý, chúng tôi có trách nhiệm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn", - ông Yoon Suk-yeol nhấn mạnh.

Cảnh sát chịu trách nhiệm trong vụ thảm kịch giẫm đạp

Vào tháng 11 năm 2022, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã xin lỗi người dân về thảm kịch giẫm đạp, hứa sẽ điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân, ông cho rằng trách nhiệm chính về vụ việc thuộc về cảnh sát, hãng tin Yonhap đưa tin.
Lực lượng cứu hộ Seoul giúp các nạn nhân và đưa người chết ra khỏi đường phố, nơi trong lễ hội Halloween, hàng chục trái tim của người dân đã ngừng đập vì một vụ giẫm đạp, Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2022
‘Mình đã rất sợ’ - Người Việt tại Hàn Quốc nói về thảm kịch Itaewon
"Tôi xin lỗi gia đình các nạn nhân, những người đã phải đối mặt với thảm kịch khôn tả, và cả nước đang chia sẻ nỗi đau buồn của họ... Để bảo vệ sự an toàn của người dân, chúng ta cần có sự đổi mới lớn trong kế hoạch lập phương cách để cảnh sát chuẩn bị cho những rủi ro và ngăn ngừa tai nạn", - Tổng thống nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала