Chủ tịch Masan không còn là tỷ phú USD

© Ảnh : Tin tức chứng khoánÔng Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group
Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan (MSN), không còn xuất hiện trong danh sách tỷ phú cập nhật mới nhất của Forbes.
Theo cập nhật mới nhất Forbes, sau khi ông Nguyễn Đăng Quang rời khỏi bảng xếp hạng, hiện Việt Nam chỉ còn 5 tỷ phú bao gồm ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Trần Đình Long, ông Trần Bá Dương và ông Hồ Hùng Anh.
Ông Quang được công nhận là tỷ phú trong danh sách công bố đầu năm 2019, với tài sản 1,3 tỷ USD, xếp hạng 1.717. Năm nay là lần thứ hai ông Quang rời khỏi danh sách này. Trước đó, giai đoạn tháng 11/2019 đến tháng 10/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Masan cũng không được Forbes công nhận tỷ phú khi sở hữu khối tài sản dưới 1 tỷ USD.
Để có tên trong danh sách, phương pháp được Forbes lựa chọn là đánh giá quy mô tài sản của một cá nhân dựa vào giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái. Với Chủ tịch Masan, phần tài chính chủ yếu được tính toán trên lượng cổ phần MSN do ông nắm giữ.
đô la Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.10.2023
Masan đón dòng tiền "khủng"
Tại Masan, ông Nguyễn Đăng Quang mặc dù chỉ sở hữu trực tiếp 15 cổ phiếu MSN nhưng ông gián tiếp sở hữu khoảng 252 triệu cổ phiếu này tương đương với 22% cổ phần Masan Group.
Vì vậy, sự sụt giảm liên tục gần đây của cổ phiếu MSN là nguyên nhân khiến doanh nhân này rời bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes.
Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 27/10, cổ phiếu MSN có giá 57.800 đồng/cp, giảm 38% so với đầu năm, cũng là mức thấp nhất 2 năm qua của mã này. MSN từng đạt mức giá 105.000 đồng hồi tháng 12/2021 và thời điểm hiện tại đã giảm 59,4% so với đỉnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала