Quân đội Trung Quốc kèm sát tàu Mỹ và Canada đi qua eo biển Đài Loan

© Sputnik / Vitaliy AnkovTàu Hải quân Trung Quốc
Tàu Hải quân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – LLVT Trung Quốc đã tổ chức kèm sát các tàu chiến của Mỹ và Canada đi qua eo biển Đài Loan, ông Shi Yi, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết hôm thứ Năm.
Ông Shi Yi thông báo rằng hôm 1/11 tàu khu trục USS Rafael Peralta của Mỹ và tàu khu trục HMCS Ottawa của Canada đã đi qua eo biển Đài Loan.

“Bộ tư lệnh Chiến khu Đông của PLA đã tổ chức lực lượng hải quân và không quân đi kèm và giám sát những con tàu nói trên theo toàn bộ tuyến đường tàu di chuyển theo đúng pháp luật và quy định”, - tuyên bố của ông Shi Yi đăng trên tài khoản chính thức của Bộ tư lệnh Chiến khu Đông PLA trên mạng xã hội WeChat nêu rõ.

Ông nhấn mạnh các đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Chiến khu Đông luôn nêu cao cảnh giác, sẵn sàng kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực.
Tàu hải quân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2023
Binh sĩ Trung Quốc hộ tống tàu chiến Hoa Kỳ, Canada ở eo biển Đài Loan
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала