Nga cung cấp cho Brazil lô dầu kỷ lục

© Ảnh : Pixabay Khai thác dầu mỏ
Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Trong tháng 10 Nga đã xuất khẩu một lô dầu thô kỷ lục sang Brazil - 207 nghìn tấn trị giá 133 triệu USD - và trở thành một trong ba nhà cung cấp lớn nhất ở nước này tính theo tháng, dữ liệu Sputnik phân tích từ cơ quan thống kê của quốc gia Mỹ Latinh này cho biết.
Vào đầu mùa thu sau hai năm tạm dừng Brazil tiếp tục mua dầu từ Nga và trong tháng 10 lượng nhập khẩu đã tăng 2,5 lần - lên 207,4 nghìn tấn, tương đương khoảng 1,5 triệu thùng. Giá thành của lô hàng cũng tăng mạnh - 2,8 lần, lên 133,25 triệu USD.
Nguồn cung dầu tháng 10 cả về khối lượng và giá trị là lớn nhất, chí ít kể từ năm 1997, bởi vì trước năm đó chưa có số liệu thống kê. Kỷ lục nhập khâir dầu trước đó của Brazil là vào tháng 5/2002 ở mức 139,8 nghìn tấn (một triệu thùng), còn nếu xét về giá thành thì mức tối đa trước đó là vào tháng 6/2010, ở mức 86,2 triệu USD.
Dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2023
Nga có thể vượt Mỹ về xuất khẩu dầu cho Brazil
Sự việc này đã giúp Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn thứ ba cho Brazil vào tháng trước. Xếp trên Nga chỉ có Mỹ (346 triệu USD) và nước láng giềng Guyana (187 triệu USD). Tốp 5 nước dẫn đầu còn có Algeria (112 triệu USD) và Ả Rập Saudi (98 triệu USD).
Kể từ đầu năm đến trước đó Brazil đã mua 181 triệu USD dầu thô của Nga, đưa Nga trở thành nhà cung cấp đứng thứ 11 về mặt hàng này. Những nước chính bán dầu cho quốc gia Nam Mỹ này vào năm 2023 là Ả Rập Saudi (1,5 tỷ USD), Hoa Kỳ (1,4 tỷ USD) và Algeria (1,3 tỷ USD).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала