"Ngôn từ lạ" tại sự kiện hàng ngàn người Trung Quốc giao lưu ở Hạ Long từ đâu ra?

© Ảnh : Сhụp màn hìnhVideo lan truyền trên mạng về sự kiện có dòng chữ "Hội thảo Quân đoàn Thiếp giáp Việt Nam 2023". Ảnh chụp màn hình
Video lan truyền trên mạng về sự kiện có dòng chữ Hội thảo Quân đoàn Thiếp giáp Việt Nam 2023. Ảnh chụp màn hình - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2023
Đăng ký
Theo lý giải của đơn vị tổ chức sự kiện, việc xuất hiện "ngôn từ lạ" tại buổi giao lưu có hàng nghìn khách Trung tham dự Quốc ở Hạ Long là do "lỗi dịch thuật".
Theo phản ánh của báo chí, tại sự kiện xuất hiện một số dòng chữ trên màn hình như "Hội Thảo Quân Đoàn Thiết Giáp Việt 2023 - Nam Hệ thống Long Diễm"; Chương Trình Giao Lưu Đội Quân Thép Hệ Thống Long Nham 2023"; "Quân Sắt Tấn Công Bất Khả Chiến Bại"…

Do "lỗi dịch thuật"

Ngày 13/11, lãnh đạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương đang tiến hành xác minh thông tin, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc tổ chức các sự kiện cho hàng nghìn khách Trung Quốc giao lưu tại một quần thể khách sạn nghỉ dưỡng trên địa bàn.
Theo VOV thông tin, UBND thành phố Hạ Long, Công ty TNHH Thương mại Du lịch Cường Lâm (Công ty Cường Lâm) có văn bản gửi tới UBND tỉnh Quảng Ninh xin tổ chức chương trình du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, khen thưởng) cho đoàn 5.000 khách Trung Quốc tới Quảng Ninh.
Sở Du lịch Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các sở Ngoại vụ, sở Văn hóa - Thể thao, UBND thành phố Hạ Long và Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh tổ chức họp và đồng ý để doanh nghiệp được tổ chức sự kiện, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.
Đại diện Công ty TNHH thương mại du lịch quốc tế Cường Lâm (Công ty Cường Lâm) cũng xác nhận thông tin với báo Thanh niên rằng, đơn vị đã có văn bản giải trình gửi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh về vụ "ngôn từ lạ" xuất hiện tại sự kiện có hàng nghìn du khách Trung Quốc tham dự ở Hạ Long.
Phía công ty Cường Lâm khẳng định: Ngày 9/11, tại trung tâm hội nghị quốc tế FLC (quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long) đã diễn ra sự kiện giao lưu với tiêu đề "Thế Giới Thú Vị" - Chương trình giao lưu đội quân thép hệ thống Long Nham 2023".
Đây là chương trình giao lưu nội bộ khép kín của Công ty TNHH Y học Thái Sinh Thiểm Tây - Khanh Mỹ trong khuôn viên hội trường của quần thể khách sạn FLC Hạ Long, không có khách mời bên ngoài. Toàn bộ khách tham dự sự kiện đều là người Trung Quốc.
Vnexpress cho biết, trong đơn đề nghị tổ chức giao lưu tổng kết đoàn khách du lịch Trung Quốc của Công ty Cường Lâm gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, nội dung giao lưu là "tổng kết thành tích công tác trong năm 2023, hướng tới tầm nhìn của công ty trong năm 2024, làm phong phú đời sống văn hóa doanh nghiệp của nhân viên, kích thích lòng nhiệt huyết, nâng cao gắn kết nội bộ".
Công ty Cường Lâm nêu thêm, sự kiện được công ty xây dựng nội dung dựa trên biên bản cuộc họp với các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh vào ngày 1/11. Đơn vị này khẳng định đã kiểm duyệt nội dung dựa trên sự thẩm tra của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh.
Đáng chú ý, tại sự kiện xuất hiện một số dòng chữ trên màn hình như "Hội Thảo Quân Đoàn Thiết Giáp Việt 2023 - Nam Hệ thống Long Diễm"; Chương Trình Giao Lưu Đội Quân Thép Hệ Thống Long Nham 2023"; "Quân Sắt Tấn Công Bất Khả Chiến Bại"…
Còn theo nguồn tin của VnExpress, tại trung tâm hội nghị, người dẫn chương trình cũng có phát ngôn chưa chính xác mục đích của sự kiện.
Dự kiến có khoảng 5.000 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo hình thức du lịch MICE. Sự kiện được tổ chức quy mô hoành tráng tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh). - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.11.2023
Sự kiện cho du khách Trung Quốc có “ngôn từ lạ”, Hạ Long vào cuộc xác minh
Về nội dung này, Công ty Cường Lâm cho biết đã cho kiểm tra, rà soát lại và thấy có sai sót trong việc dịch thuật từ ngôn ngữ Trung Quốc sang tiếng Việt. Nội dung dịch thuật không chính xác đã khiến độc giả, người ngoài hiểu lầm khi đọc.
"Qua sự việc trên chúng tôi nhận thức được việc khiếm khuyết trong khâu tổ chức; dịch thuật ngôn ngữ còn nhiều thiếu sót gây nên sự hiểu lầm cho hệ thống thông tin truyền thông đối với các dòng chữ mà như Báo Thanh Niên đã phản ánh. Công ty chúng tôi xin nhận trách nhiệm về sự vụ việc trên và nghiêm túc rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau này", - báo Thanh niên dẫn lời đại diện Công ty Cường Lâm.

Cơ quan chức năng TP. Hạ Long vào cuộc vụ "ngôn từ lạ"

Trước đó, ngày 12/11, báo Thanh niên có bài viết về việc cơ quan chức năng vào cuộc xác minh "ngôn từ lạ" xuất hiện tại sự kiện có hàng nghìn người Trung Quốc tham gia giao lưu ở Hạ Long.
Theo đó, sự kiện được Công ty Cường Lâm tổ chức theo hình thức MICE (du lịch kết hợp hội nghị, khen thưởng) cho đoàn khách Trung Quốc tới Quảng Ninh.
Theo kế hoạch, phía Cường Lâm tổ chức cho hơn 5.000 khách du lịch từ Trung Quốc đến Việt Nam tham quan du lịch. Số khách này được chia ra thành nhiều đoàn, mỗi đoàn có khoảng 1.000 - 1.200 khách. Đến nay đã tổ chức được 2 đoàn.
Đoàn 1 nhập cảnh ngày 4/11, xuất cảnh ngày 8/11; đoàn 2 nhập cảnh ngày 7/11, xuất cảnh ngày 11/11; đoàn 3 nhập cảnh ngày 8/11, xuất cảnh ngày 12/11; riêng đoàn 4 chưa có lịch cụ thể.
Theo lịch trình, các đoàn khách nói trên sẽ nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) - tham quan Hà Nội, Hạ Long, sau đó xuất cảnh qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Thông tin cho biết, khách tham dự sự kiện là cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Y học Thái Sinh Thiểm Tây - Khanh Mỹ (Trung Quốc).
Sau vụ việc, một lãnh đạo UBND TP. Hạ Long cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh về từ ngữ không phù hợp diễn ra tại sự kiện kể trên. Vị này nói đang phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tìm hiểu kỹ hơn về sự việc.
Theo báo Vnexpress, dự kiến trong ngày 13/11, UBND TP. Hạ Long sẽ mời các bên liên quan đến làm việc.
Trong khi đó, Ban Tuyên giáo TP. Hạ Long cũng xác nhận đang tìm hiểu và xác minh thông tin phản ánh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала