Công an Lâm Đồng bắt 3 người vụ 4 khách Hàn Quốc tử vong ở Làng Cù Lần

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2023
Đăng ký
Liên quan đến vụ việc 4 du khách Hàn Quốc tử vong ở Lâm Đồng, Công an Lâm Đồng đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can là lãnh đạo, nhân viên khu du lịch Làng Cù Lần (xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng).
Những người bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi vô ý làm chết người là ông Ngô Thanh Nghĩa, Phó Giám đốc Khu du lịch Làng Cù Lần, ông Võ Tân Bình và ông Võ Lê Thái đều là nhân viên Khu du lịch Làng Cù Lần.

Bắt 3 bị can

Diễn biến mới nhất liên quan vụ 4 du khách Hàn Quốc tử vong ở Lâm Đồng, báo Công an TP.HCM thông tin, sáng 15/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an Lâm Đồng đã triệu tập, tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 người.
Tất cả đềulà lãnh đạo, nhân viên khu du lịch (KDL) Làng Cù Lần (thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương - Lâm Đồng).
Quá trình điều tra, làm rõ vụ tai nạn, Cơ quan điều tra xác định, các bị can có hành vi "Vô ý làm chết người", theo quy định tại khoản 2, Điều 128 Bộ luật hình sự.
Công an Lâm Đồng cho biết, các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Ngô Thanh Nghĩa (sinh năm 1968, thường trú tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức - TPHCM; tạm trú làng Cù Lần; Phó giám đốc KDL làng Cù Lần), Võ Tân Bình (sinh năm 1988, quê quán: tỉnh An Giang; tạm trú xã Lát, H. Lạc Dương; nhân viên KDL Làng Cù Lần) và Võ Lê Thái (sinh năm 1993, HKTT tỉnh An Giang; tạm trú làng Cù Lần; nhân viên lái xe KDL làng Cù Lần).
Nhà tù  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.11.2023
Xô xát ở tiệm massage và đánh Công an, 2 Việt kiều Úc lĩnh 6 tháng tù
Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện KSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn trong ngày 13/10.
Theo cơ quan chức năng, Võ Lê Thái là tài xế lái xe jeep chở 4 du khách ngoại quốc, bị mưa lũ cuốn trôi xe trong dòng duối Cạn, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.
Võ Lê Thái may mắn thoát nạn, được đưa đến bệnh viện cấp cứu và mới xuất viện.

Vụ 4 khách Hàn Quốc tử vong ở Lâm Đồng

Đầu giờ chiều 24/10/2023, tại khu du lịch Làng Cù Lần (chân núi Lang Biang), 4 du khách Hàn Quốc (2 nam, 2 nữ; đều ở độ tuổi trên 60) tham gia du lịch trải nghiệm trên 1 chiếc xe jeep chạy dọc suối Cạn.
Chuyến đi không may gặp lúc mưa lớn, lũ quét xảy ra, làm chiếc xe bị lật, tài xế Võ Lê Thái và 4 du khách bị nước cuốn trôi.
Ban điều hành khu du lịch liên lạc điện thoại với tài xế Thái và các du khách nhưng bị mất tín hiệu; nhận thấy sự cố nghiêm trọng, lãnh đạo KDL Làng Cù Lần và đội ngũ nhân viên tại đây tức tốc tổ chức đi tìm, đồng thời cấp báo sự việc với cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Lạc Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chỉ huy các lực lực lượng cứu nạn cứu hộ, chia làm nhiều tổ ứng cứu các nạn nhân.
Từ 1h đến gần 3h đồng hồ sau đó, cả 5 nạn nhân được tìm thấy, cách hiện trường vụ tai nạn từ 1 đến 3km. Tài xế thoát nạn, bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, 4 du khách được tìm thấy đã tử vong. Các nạn nhân được đưa về Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.
Cùng đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM về công tác phối hợp khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
Còng tay. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2023
Giám đốc Công ty Mua bán điện của EVN Nguyễn Danh Sơn bị bắt
Thi thể 4 nạn nhân được tỉnh Lâm Đồng bố trí xe cấp cứu đưa về TPHCM, sau khi làm việc cụ thể với các bên liên quan như Lãnh sự quán Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao, thân nhân các nạn nhân và có những biện pháp hỗ trợ tối đa để đưa các nạn nhân về quê hương lo hậu sự.
Ngày 24/10, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa -Thể thao - Du lịch tỉnh ban hành văn bản đề nghị tạm dừng các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ tại Làng Cù Lần, yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, đồng thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
Sở cũng yêu cầu khu du lịch này chỉ tổ chức kinh doanh các hoạt động du lịch, dịch vụ trở lại khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng của du khách, phòng chống thiên tai lũ lụt và các quy định khác của pháp luật.
Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác, đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ tai nạn, xử lý các cá nhân, đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала