- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

«Còn lại là khoảng trống hoác». Tướng Ukraina nói về sức mạnh của bom Nga

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân thuộc biên chế Quân khu Trung tâm tại thao trường hậu cứ chiến dịch quân sự đặc biệt
Quân nhân thuộc biên chế Quân khu Trung tâm tại thao trường hậu cứ chiến dịch quân sự đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bom có sức công phá mạnh của Nga không để lại gì ở nơi vốn là cứ điểm của LLVT Ukraina trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, Thiếu tướng Ukraina đã nghỉ hưu Sergei Krivonos tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình «Pryamoi», đăng trên YouTube.
“Người Nga sử dụng bom này rất thường xuyên, đặc biệt nhằm vào các cứ điểm của chúng tôi, và khi 4-5 quả bom nặng vài tấn rơi xuống công sự hoặc cứ điểm của một tiểu đoàn, thì hãy tin tôi đi, thực sự chỉ còn lại khoảng trống hoác, bất kể là binh sĩ của chúng ta đã xây dựng kiên cố và ẩn nấp nguỵ trang kỹ đến thế nào chăng nữa", - viên tướng nói.
Theo lời ông này, lẽ ra người Ukraina có thể bảo vệ trận địa của mình nếu như có hệ thống phòng không mạnh hoặc máy bay chiến đấu đánh chặn, nhưng ông nhấn mạnh rằng ngay cả bất kỳ thiết bị nào do phương Tây cung cấp cũng không chắc đảm bảo thành công, bởi cũng có thể dễ dàng bị quân Nga phá hủy.
Tạp chí Mỹ Newsweek nhận xét rằng bom hàng không FAB-1500 mới của Nga sẽ gây áp lực với hệ thống phòng không của Ukraina.
Lính dù Nga chiếm giữ công sự của lính Ukraina trên hướng Artemovsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.11.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lính dù Nga chiếm giữ công sự của lính Ukraina trên hướng Artemovsk

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала