IAEA kêu gọi các nước Trung Đông gia nhập gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT

© Sputnik / Alexey VitvitskyTổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2023
Đăng ký
Tất cả các quốc gia ở Trung Đông, bao gồm cả Israel, nên tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và mở cửa các cơ sở hạt nhân của họ để thanh tra, theo giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nói trong cuộc họp báo nhân phiên họp thường kỳ của Hội đồng điều hành IAEA.

Ông nói: “Đã có nhiều lời kêu gọi tất cả các nước ở Trung Đông, bao gồm cả Israel, tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và mở cửa các cơ sở hạt nhân của họ để thanh tra về việc tuân thủ các biện pháp bảo đảm”.

Trước đó, người đứng đầu IAEA, Rafael Grossi, gọi việc Mỹ và Israel đe dọa tấn công các mục tiêu quân sự của Iran là không thể chấp nhận được.
vũ khí hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2023
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Tại sao Israel - không giống như Triều Tiên - không tiến hành thử nghiệm hạt nhân?
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lưu ý Israel bác bỏ tuyên bố của giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Rafael Grossi, khi ông gọi một cuộc tấn công có thể xảy ra của nhà nước Do Thái vào các cơ sở hạt nhân Iran là bất hợp pháp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала