Quan chức ngoại giao số 1 Trung Quốc thăm Việt Nam: Vương Nghị sẽ gặp ai ở Hà Nội?

© AP Photo / Stefani Reynolds/PoolChủ nhiệm Văn phòng Uỷ ban Công tác Ngoại sự Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị
Chủ nhiệm Văn phòng Uỷ ban Công tác Ngoại sự Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2023
Đăng ký
Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.
Theo Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao, dự kiến trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Ông Vương Nghị cũng sẽ tiến hành hội kiến với Trưởng Ban Đối Ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và hội đàm cấp với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Thông báo chính thức về chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị đến Việt Nam

Ngày 30/11, Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận về chuyến thăm của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đến Việt Nam.
"Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chuẩn bị đến Việt Nam", - Báo Thế giới và Việt Nam (cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao) đưa tin và cho biết thêm Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đồng chí Vương Nghị sẽ đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.
Liên quan đến chuyến thăm của ông Vương Nghị, Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam cũng nêu rõ, chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị diễn ra theo lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.
Trong thông báo, Bộ Ngoại giao ngày 30/11 cho hay, nhận lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sẽ đến Việt Nam và cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc từ ngày 1-2/12/2023.
Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 - 016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.11.2023
Tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam đến Trạm Giang diễn tập chung với Trung Quốc

Lịch trình bận rộn của Vương Nghị ở Việt Nam

Theo Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao, dự kiến trong chuyến thăm Việt Nam lần này, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị sẽ đến chào Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Tất nhiên, Bộ Trưởng ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng sẽ có cuộc hội đàm.
Trước khi rời Việt Nam, dự kiến ông Vương Nghị sẽ đến gặp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung.
Bộ Ngoại giao nhắc lại, thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc về tổng thể duy trì xu thế phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 30/10-1/11/2022.
Việt Nam hiện cũng rất mong đợi chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhằm gắn kết và tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay.
Hãng tin Reuters tháng trước đưa tin cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến thăm được mong đợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội. Tại thời điểm đó, kế hoạch chuyến đi khả dĩ dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Tuy nhiên, theo Reuters, ba nhà ngoại giao ở Hà Nội cho hay, chuyến thăm có thể sẽ bị hoãn lại đến tháng 12.
Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco Group (trái) bắt tay Chủ tịch SHIG Tan Xuguang  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.10.2023
Vì sao các ông lớn sản xuất ô tô Trung Quốc đua nhau sang Việt Nam?

Việt Nam luôn nhất quán trong quan hệ với Trung Quốc

Cổng TTĐT Chính phủ cho biết, trước đó, nhân chuyến công tác tại Trung Quốc hồi tháng 8 năm nay, Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Lưu Quang cũng đã có cuộc hội kiến với Ngoại trưởng Vương Nghị.
Tại cuộc hội gặp hôm 16/8/2023, lãnh đạo hai bên đều bày tỏ vui mừng, đánh giá cao xu thế phát triển và những thành quả tích cực trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua.
Đặc biệt, quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đặc biệt là chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như hàng loạt cuộc tiếp xúc cấp cao được duy trì liên tục giữa lãnh đạo hai nước.
Phát biểu với Ngoại trưởng Vương Nghị, Phó Thủ tướng Việt Nam tái khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung.
Ông Trần Lưu Quang đã đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, đồng thời, tích cực chuẩn bị tốt cho các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp.
Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng bền vững hơn; tăng cường kết nối hạ tầng giao thông đường sắt, đường bộ.
Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị với Việt Nam. Bắc Kinh cũng sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thời gian tới.
Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước, nhất là cơ chế Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.
Trong các lĩnh vực hợp tác thực chất, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế do Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, trong đó có kết nối hạ tầng giao thông và giao lưu địa phương.
Cùng với đó, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng mong muốn hai bên tăng cường phối hợp và hợp tác trong các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Cờ quốc gia Trung Quốc và Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2023
Việt Nam khẳng định Trung Quốc là láng giềng gần gũi, có truyền thống hữu nghị lâu đời

Nhà đầu tư Trung Quốc ngày càng quan tâm Việt Nam

Hiện, Việt Nam và Trung Quốc đều là các đối tác lớn của nhau. Trong đó, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc tính theo quốc gia đơn lẻ.
Theo VOV, trong 9 năm 2023, đầu tư của Trung Quốc đạt gần 2,1 tỷ USD với 478 dự án, là nhà đầu tư FDI lớn thứ 2 tại Việt Nam.
Trung Quốc duy trì vị trí thứ 6/144 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư FDI vào Việt Nam với hơn 4.000 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt hơn 26 tỷ USD.
Nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc, đặc biệt các doanh nghiệp có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đã tăng cường khảo sát, đầu tư tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Điển hình như Tập đoàn Wingtech - nhà lắp ráp điện thoại thông minh lớn nhất Trung Quốc và trên thế giới cam kết sẽ tiếp tục khảo sát và lựa chọn cơ hội đầu tư tại tỉnh Phú Thọ.
Quốc kỳ các nước ASEAN và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2023
Vành đai và Con đường: Việt Nam có chìa khoá quan trọng kết nối Trung Quốc và ASEAN
Tập đoàn Goertek Trung Quốc vừa đầu tư thêm 1 dự án mới với số vốn 280 triệu USD và mở rộng 1 dự án đang hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh.
Tập đoàn BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc đã đầu tư dự án về linh kiện ô tô tại tỉnh Phú Thọ với tổng vốn đầu tư 269 triệu USD, doanh thu năm 2022 đạt 178 triệu USD.
Các doanh nghiệp đường sắt, giao thông, hạ tầng hàng đầu Trung Quốc cũng đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được tham gia đầu tư các dự án trọng điểm của Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала