Việt Nam-Lào-Campuchia lần đầu tiên giao lưu hữu nghị quốc phòng khu vực biên giới

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcToàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2023
Đăng ký
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12-2023 tại khu vực biên giới chung ba nước.
Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, cuộc giao lưu lần đầu tiên này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Quân đội Việt Nam - Lào – Campuchia lần đầu tiên giao lưu tại khu vực biên giới 3 nước

Sáng 1/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.
Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) chủ trì buổi gặp mặt báo chí.
Dự kiến, giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12/2023 (từ 7h - 16h) tại khu vực biên giới chung ba nước (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Việt Nam), Attapeu (Lào) và Ratanakiri (Campuchia) và khu vực thành phố Kon Tum (Việt Nam).
Ma túy - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2023
Quân “Idol” đứng sau vụ vận chuyển 10kg ma túy, có nhiều đàn em bên Lào
TTXVN nhấn mạnh, giao lưu lần này “có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam – Lào – Campcuhia tổ chức giao lưu tại khu vực biên giới của ba quốc gia.
Thông tin tại họp báo cũng cho hay, hoạt động nhằm góp phần triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Lào và Bộ Quốc phòng Campuchia.
Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) dẫn phát biểu của Đại tá Nguyễn Duy Minh, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc Phòng) cho biết: “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực biên giới chung ba nước là huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (Việt Nam), Attapeu (Lào), Ratanakiri (Campuchia) và khu vực TP Kon Tum, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”.
Trong đó đoàn Việt Nam gồm 30 người, đoàn Lào gồm 20 người và đoàn Campuchia gồm 20 người.
Đoàn đại biểu chính thức Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam làm Trưởng đoàn.
Đoàn đại biểu chính thức Lào do Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn.
Đoàn đại biểu chính thức Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia làm Trưởng đoàn.
ma túy  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2023
Biên giới với Campuchia dài 1.100km, tội phạm ma tuý triệt để lợi dụng
“Thành công của Giao lưu góp phần tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, bên cạnh đó thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới ba nước”, Đại tá Nguyễn Duy Minh khẳng định.
Theo Phó cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc Phòng), thông qua các hoạt động Giao lưu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân ở khu vực biên giới.
Đồng thời, truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa Chính phủ, Quân đội và nhân dân ba nước, qua đó góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Các hoạt động chính

Thông tin đến báo chí, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng cho hay, dự kiến, các hoạt động tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình giao lưu lần này bao gồm:
Bộ trưởng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia chào, tô sơn cột mốc chủ quyền; Lực lượng bảo vệ biên giới ba nước phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc ngã ba biên giới; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước trồng cây hữu nghị; Diễn tập Quân y chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; Lễ khánh thành Nhà Văn hóa thôn Tà Ka, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước thăm, tặng quà Trưởng Tiểu học Bế Văn Đàn, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
Sớm hoàn thành Đường dây 220 kV Nậm Sum – Nông Cống bổ sung điện cho miền Bắc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2023
Dự án cấp bách. Sớm đóng điện đường dây 220 kV Nậm Sum-Nông Cống từ Lào về Việt Nam
Trong khuôn khổ giao lưu cũng sẽ diễn ra cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ký biên bản cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Lễ ký kết các các văn kiện hợp tác.
Cũng nhân dịp này, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần cũng tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân ở khu vực biên giới Việt Nam, Lào và Campuchia.
Ngoài ra, các đơn vị cũng sẽ phối hợp với lực lượng quân y 2 nước và lực lượng y tế địa phương Lào, Campuchia thực hiện diễn tập cấp cứu nạn nhân hàng loạt do thảm họa động đất, vận chuyển nạn nhân bằng máy bay trực thăng.
Theo TTXVN, bên lề Giao lưu, dự kiến sẽ có một số hoạt động diễn ra trước như: Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.
Tại Nhà văn hóa YA Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tặng học bổng cho 100 học sinh (trong đó 50 học sinh Việt Nam, 50 học sinh Campuchia); tặng 20 con bò giống (trong đó 10 con tặng cho hộ gia đình Việt Nam, 10 con tặng cho hộ gia đình Campuchia).
Tại Nhà rông (xã Đăk Mê, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ tổ chức tặng học bổng cho 100 học sinh (trong đó 50 học sinh Việt Nam, 50 học sinh Lào); tặng 20 con bò giống (10 con tặng hộ gia đình Việt Nam, 10 con tặng hộ gia đình Lào).
Kiên Giang: Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2023
Việt Nam-Campuchia còn 213km đường biên giới chưa phân giới, cắm mốc xong
Phát biểu sáng nay, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) - Thiếu tướng Lê Xuân Sang - mong muốn các cơ quan báo chí sẽ phối hợp tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động chính của chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất.
Trước đó, hôm 20/11, đoàn công tác Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào-Campuchia tại tỉnh Kon Tum.
Phát biểu chỉ đạo tại đây, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần đầu tiên được tổ chức không chỉ có ý nghĩa về quân sự, quốc phòng mà còn là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa quân đội cũng như lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới chung 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала