Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới hiện nay: Danh sách và ở quốc gia nào?

© AFP 2023 / Greg BakerDân số Trung Quốc
Dân số Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2023
Đăng ký
Thành phố đông dân nhất thế giới là một khái niệm thú vị khi nó liên quan đến đất nước và dân số. Đất nước nào có thành phố đông dân nhất thế giới? Hiện tại, có nhiều quốc gia trên thế giới có thành phố đông dân nhất, và Việt Nam cũng có một thành phố lớn nhất nằm trong danh sách này.
Thành phố đông dân nhất thế giới thường được xác định dựa trên mật độ dân số cao và số lượng dân số lớn. Đây là những thành phố có sự phát triển kinh tế mạnh mẽ và thu hút nhiều người di cư từ các vùng lân cận và quốc gia khác.

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Tokyo (Nhật Bản)

Theo World Populations Review, thành phố Tokyo tại Nhật Bản có dân số lớn nhất trên toàn cầu, với hơn 37 triệu người, vượt xa thành phố ở vị trí thứ hai là Delhi của Ấn Độ với khoảng 6 triệu người. Khu Shinjuku trong thành phố Tokyo là trung tâm hành chính, với mật độ dân số cao nhất và cũng là vùng đô thị có GDP cao nhất trên thế giới.
Dân số Tokyo đã tăng lên mức cao kỷ lục trong 4 tháng liên tiếp, đạt 14,09 triệu người vào tháng 8. Đây là dân số của khu vực đô thị Tokyo bao gồm 23 phường đông dân, cùng với các thành phố ở phía tây và các cộng đồng đảo.
Phần lớn sự gia tăng dân số diễn ra ở khu vực trung tâm và phía đông của 23 phường.
Tính đến ngày 1 tháng 8, dân số của khu vực đô thị đã tăng 60.902 người so với 12 tháng trước đó. Tuy nhiên, mức tăng trưởng ở 23 phường đã vượt quá mức này, ghi nhận mức tăng 62.808 cư dân. Điều này là do dân số ở phía tây Tokyo bị thu hẹp và tập trung nhiều hơn ở các phường đô thị hóa và thuận tiện hơn.
© Fotolia / PhattanaThành phố Tokyo, Nhật Bản
Thành phố Tokyo, Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2023
Thành phố Tokyo, Nhật Bản
Phường Koto có dân số tăng cao nhất so với cùng kỳ năm ngoái với 7.287 người. Phường trung tâm Minato đứng ở vị trí thứ hai với mức tăng 5.111.
Khi đại dịch kết thúc, người dân đang quay trở lại thủ đô. Vào tháng 5 năm 2023, dân số ở khu vực đô thị đạt mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2020, đạt 14,08 triệu cư dân.
Tokyo có một hệ thống giao thông vô cùng phát triển, nhưng cũng vô cùng đông đúc trong giờ cao điểm. Đường phố của thành phố này thường xuyên chật kín người trong giờ cao điểm, khiến việc di chuyển trở thành một thử thách.

Manila (Philippines)

Manila và Vùng đô thị Manila đóng vai trò là trung tâm kinh tế và chính trị của Philippines. Thành phố này có nền kinh tế phát triển và cũng là nơi có nhiều di sản lịch sử và văn hóa quan trọng đối với Philippines.
Mật độ dân số của thành phố Manila là một trong những con số cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Theo ước tính năm 2021, mật độ dân số của Manila là khoảng 42.857 người trên mỗi kilômét vuông. Đây là một con số khá cao, cho thấy sự tập trung dân cư đông đúc trong thành phố này.
© iStock.com / NikadaCảnh thủ đô của Philippines, Manila
Cảnh thủ đô của Philippines, Manila - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2023
Cảnh thủ đô của Philippines, Manila

New Delhi (Ấn Độ)

New Delhi là thủ đô của Ấn Độ và là một trong những thành phố đông dân nhất trên thế giới. Theo thống kê, dân số của Delhi vào năm 2022 là 32.065.760 người.
Điều đáng lưu ý là vào năm 1950, con số này chỉ là 1.369.369 người, cho thấy sự gia tăng dân số nhanh chóng tại thành phố này.
Các ước tính cũng cho thấy tỷ lệ tăng dân hàng năm của Delhi là 2,94%. Điều này đồng nghĩa rằng trong tương lai, dân số của Delhi sẽ tiếp tục tăng mạnh.
© AFP 2023 / Money SharmaDuyệt binh tại New Delhi nhân dịp Quốc khánh Ấn Độ
Duyệt binh tại New Delhi nhân dịp Quốc khánh Ấn Độ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2023
Duyệt binh tại New Delhi nhân dịp Quốc khánh Ấn Độ

Thượng Hải (Trung Quốc)

Dân số Thượng Hải năm 2023 hiện ước tính là 29.210.808. Năm 1950, dân số Thượng Hải là 4.288.091. Thượng Hải đã tăng thêm 693.905 trong năm ngoái, tương ứng với mức thay đổi hàng năm là 2,43%.
Những ước tính và dự đoán về dân số này được lấy từ bản sửa đổi mới nhất của Triển vọng Đô thị hóa Thế giới của Liên hợp quốc. Những ước tính này thể hiện sự tích tụ đô thị của Thượng Hải, thường bao gồm dân số Thượng Hải và các khu vực ngoại ô lân cận.
Dân số Thượng Hải ước tính là 24,15 triệu người vào năm 2016, thực tế giảm 0,4% so với năm trước. Thành phố này đứng đầu Trung Quốc và thứ 5 trên thế giới về dân số, có mật độ dân số trung bình là 2.059 người/km2, mặc dù con số này tăng lên 3.854 người/km2 ở khu vực thành thị.
Thượng Hải là thành phố đông dân nhất Trung Quốc và là thành phố lớn nhất trên toàn thế giới. Đây vừa là trung tâm tài chính lớn vừa là thành phố toàn cầu và nằm ở cửa sông Dương Tử ở đồng bằng sông Dương Tử của miền Đông Trung Quốc.
© Fotolia / ChungkingPhong cảnh Thượng Hải
Phong cảnh Thượng Hải - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2023
Phong cảnh Thượng Hải

São Paulo (Brazil)

São Paulo là thành phố lớn nhất của Brazil và cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa và công nghiệp quan trọng của đất nước. São Paulo là thành phố lớn nhất của Brazil và là thành phố lớn nhất ở châu Mỹ và Nam bán cầu. Đây cũng là một trong 10 khu vực đô thị lớn nhất thế giới.
Dân số năm 2023 của Sao Paulo hiện được ước tính là 22.619.736. Năm 1950, dân số Sao Paulo là 2.334.038. Sao Paulo đã tăng thêm 189.937 trong năm ngoái, tương ứng với mức thay đổi hàng năm là 0,85%.
Tại cuộc điều tra dân số IBGE năm 2010, São Paulo là nơi sinh sống của 10.659.386 người, con số ước tính đã tăng lên 11,9 triệu vào năm 2016. Mật độ trong nội thành thành phố là 7.216,3 người trên mỗi km2 (18.690 trên mỗi dặm vuông), nhưng ở vùng đô thị Khu vực này có dân số hơn 21 triệu người, với mật độ thấp hơn nhiều là 2.469 người trên km2.
Sinh viên Việt Nam  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2023
Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới trong năm 2023?

Mumbai (Ấn Độ)

Mumbai, còn gọi là Bombay, là thành phố thủ phủ của bang Maharashtra ở Ấn Độ và là thành phố đông dân nhất Ấn Độ. Mumbai là thành phố đông dân thứ 4 trên thế giới và là một trong những khu vực đô thị đông dân trên thế giới.
Cuộc điều tra dân số gần đây nhất được tiến hành ở Ấn Độ vào năm 2011, đưa tổng số đô thị của Mumbai là 20.748.395, trong khi thành phố này được ghi nhận là 12.478.447. Dân số năm 2023 của Mumbai hiện ước tính là 21.296.517.
Mật độ dân số của Mumbai là khoảng 73.000 người trên mỗi dặm vuông, khiến Mumbai trở thành một trong những thành phố đông dân nhất thế giới.
Vì đất đai có giá cao nên người dân Mumbai thường xuyên sống trong những ngôi nhà chật chội, rẻ tiền, cách xa nơi làm việc, dẫn đến việc phải di chuyển lâu dài trên hệ thống giao thông công cộng đông đúc của thành phố.
© AP Photo / Shizuo KambayashiСкоростной поезд в Японии
Скоростной поезд в Японии - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2023
Скоростной поезд в Японии

Dhaka (Bangladesh)

Một báo cáo mới nhất của World Population Review cho biết thủ đô Dhaka của Bangladesh đã được xếp hạng là thành phố đông dân thứ 6 trên thế giới.
Với mật độ 23.234 người trên km2, dân số khu vực đô thị hiện tại của Dhaka là 22.478.116 người, tính đến năm 2022.
Thủ đô có diện tích khoảng 300 km2, dân số tăng 3,39% kể từ năm 2021. Dhaka và các đô thị tạo nên Khu vực Dhaka mở rộng có tổng dân số hơn 18 triệu người và thành phố có mức tăng dân số khoảng 4,2% mỗi năm.
© AFP 2023 / Munir Uz ZamanQuang cảnh thành phố Dhaka, Bangladesh
Quang cảnh thành phố Dhaka, Bangladesh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2023
Quang cảnh thành phố Dhaka, Bangladesh

Cairo (Ai Cập)

Cairo là thành phố lớn nhất ở Ai Cập và là thủ đô của đất nước. Nó nằm gần đồng bằng sông Nile. Dân số Cairo năm 2023 hiện được ước tính là 22.183.201.
Dân số Cairo lên tới 12 triệu người (2016), với dân số đô thị là 20,5 triệu người, khiến nơi đây trở thành thành phố lớn nhất ở Châu Phi và Trung Đông, đồng thời là khu vực đô thị lớn thứ 17 trên thế giới.
Gần 100% dân số Ai Cập sống ở Cairo, Alexandria hoặc những nơi khác dọc theo bờ sông Nile và kênh đào Suez. Cairo và các khu vực quan trọng khác của đất nước này là một trong những nơi có mật độ dân số đông nhất thế giới.
Bản thân Cairo có mật độ dân số là 19.376 người trên kilômét vuông (50.180/dặm vuông), đứng thứ 37 trên thế giới. Trong khi dân số năm 2016 của Cairo là 12 triệu người thì khu vực Cairo mở rộng có hơn 20 triệu người. Đây là khu đô thị lớn thứ 3 trong Thế giới Hồi giáo sau Jakarta và Karachi.
Nhóm trẻ em vui vẻ ở một ngôi làng gần Siem Reap, Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2023
Dân số Campuchia 2023: Bao nhiêu người sinh sống, thống kê

New York (Mỹ)

Thành phố New York là một thành phố nằm ở quận New York, New York. Thành phố New York có dân số năm 2023 là 7.888.121, là thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ. Thành phố New York hiện đang giảm với tốc độ -3,48% hàng năm và dân số của thành phố đã giảm -10,09% kể từ cuộc điều tra dân số gần đây nhất, ghi nhận dân số 8.772.978 vào năm 2020.
Kể từ cuộc điều tra dân số đầu tiên của Hoa Kỳ vào năm 1790, New York đã và đang có dân số đông hơn gấp đôi Los Angeles, thành phố lớn thứ hai tại Mỹ. Chicago là thành phố lớn thứ ba ở Mỹ nhưng dân số chỉ bằng 1/3 thành phố New York.
Mật độ dân số của Thành phố New York là 29.302,66 người trên mỗi dặm vuông. New York nằm ở mũi phía nam của bang New York và nằm trên một trong những bến cảng tự nhiên lớn nhất thế giới.
Dân số đô thị của Thành phố New York là 19.426.449, với mật độ đô thị là 5.980,8 người trên mỗi dặm vuông (2.309,2 người/km2)
© GuerrettoNew York (Mỹ)
New York (Mỹ) - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2023
New York (Mỹ)

Bắc Kinh (Trung Quốc)

Bắc Kinh, thủ đô của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có dân số năm 2023 hiện được ước tính là 21.766.214 người.
Dân số hiện tại của Bắc Kinh theo điều tra dân số năm 2010, theo báo cáo của cơ quan thống kê chính thức của Chính phủ Trung Quốc, là 19.612.368. Dân số vào đầu năm 2016 ước tính là 21,7 triệu người.
Thậm chí ngày nay, thành phố vẫn tiếp tục phát triển. Mặc dù không có ước tính chính thức về dân số Bắc Kinh vào năm 2016, nhưng ước tính không chính thức cho thấy dân số ở mức hơn 21 triệu người.
Một số chuyên gia tin rằng vào năm 2050 sẽ có hơn 50 triệu người sống ở Bắc Kinh.
© Ảnh : Pixabay / ZhushenjeBắc Kinh, Trung Quốc.
Bắc Kinh, Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2023
Bắc Kinh, Trung Quốc.

Thành phố đông dân nhất Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia châu Á có một thành phố đông dân nhất thế giới. Thành phố này là Thành phố Hồ Chí Minh, với dân số ước tính khoảng 9,17 triệu người. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của Việt Nam, với mật độ dân số cao và nhiều cơ hội việc làm.
Thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích hơn 2.095 km2 và dân số 9,17 triệu người, được biết đến là địa phương có mật độ dân số cao nhất, đạt 4.375 người/km2. Số liệu này cho thấy mật độ dân số của thành phố Hồ Chí Minh cao gấp 14,73 lần so với tổng mật độ dân số của cả nước, chỉ 297 người/km2.
Sự tăng nhanh dân số tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyên nhân chính là tốc độ gia tăng dân số đáng kể. Theo Cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh, thành phố này tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế. Điều này dẫn đến nhu cầu lớn về lực lượng lao động. Do đó, dân số tại thành phố Hồ Chí Minh tăng nhanh chóng.
© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhThành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2023
Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin từ Cục Thống kê thành phố cho biết, trước đây, phần lớn dân số tập trung vào các quận trung tâm và khu vực nội thành. Tuy nhiên, hiện tại có một xu hướng giảm dân số tại các quận trung tâm và nội thành, đồng thời dân số tăng đáng kể ở các quận vùng ven và quận mới, và tăng cao hơn ở các huyện lân cận.
Điều này được coi là một xu thế tất yếu của các thành phố lớn khi nguồn đất ở khu vực đô thị đã khan hiếm. Do đó, các dự án sản xuất kinh doanh và xây dựng nhà ở đã chuyển hướng đến vùng ven và nông thôn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала