- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thống đốc vùng Kherson Saldo cho biết vì sao quân đội Ukraina phá nhà máy thủy điện Kakhovka

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeHậu quả của vụ pháo kích vào nhà máy thủy điện Kakhovskaya của Lực lượng Vũ trang Ukraina
Hậu quả của vụ pháo kích vào nhà máy thủy điện Kakhovskaya của Lực lượng Vũ trang Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Quân đội Ukraina đặt ra một nhiệm vụ cụ thể: phá hủy nhà máy thủy điện Kakhovka với tư cách là trung tâm vận tải; các cuộc tấn công tên lửa được thực hiện tại một điểm trong một thời gian dài, thống đốc vùng Kherson, Vladimir Saldo, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.
“Trong chiến dịch đặc biệt, trong các cuộc xung đột diễn ra trên lãnh thổ vùng Kherson, đập Kakhovka liên tục bị pháo kích vì các tuyến đường bộ, đường sắt và đường bộ đi qua các công trình của đập. Và cũng có công trình cống dành cho tàu thuyền đi từ hồ chứa Kakhovka đến phần hạ lưu của sông Dnepr. Do đó, các lực lượng vũ trang Ukraina đã có một nhiệm vụ cụ thể là để đập không còn có thể đóng vai trò là trung tâm vận tải đường bộ và đường sắt, và phá hủy nó", - ông Saldo nói.
Theo ông, việc Lực lượng vũ trang Ukraina phá hủy con đập là “tội ác lớn nhất” làm đảo lộn sự cân bằng sinh thái.
Nhà máy thủy điện Kakhovka  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ở Zaporozhye nói rằng hồ chứa Kakhovka không còn tồn tại

“Và đó là lý do tại sao họ tấn công vào một điểm, trong một thời gian dài họ đã cố gắng tập kích chủ yếu bằng tên lửa HIMARS và bằng pháo binh. Vì vậy, họ đánh vào một điểm, cho đến khi điểm này đạt đến tình trạng nguy kịch, đòn cuối cùng giáng vào đúng ngày 6 tháng 6 với số lượng lớn các quả đạn pháo kích khiến đập không thể chịu được tải trọng và bị vỡ. Và sau đó, cùng với việc xả nước từ hồ chứa Kakhovka, tuabin phòng của nhà máy thủy điện và tất cả các cơ sở kỹ thuật phục vụ con đập và hồ chứa Kakhovka đã bị phá hủy", - thống đốc nói.

Đêm 6/6, quân đội Ukraina mở loạt tấn công vào nhà máy thủy điện Kakhovka. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi việc phá hủy nhà máy thủy điện là hành động man rợ của chế độ Kiev và lưu ý rằng điều này dẫn đến thảm họa quy mô lớn về môi trường và nhân đạo.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала