Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị bắt, Bộ Công Thương phải chia lại nhiệm vụ

© Ảnh : GFDL 1.3/Newone / BoCongThuongTrụ sở Bộ Công Thương Việt Nam tại 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm.
Trụ sở Bộ Công Thương Việt Nam tại 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2023
Đăng ký
Sau khi Thứ trưởng đương nhiệm của Bộ Công Thương là ông Đỗ Thắng Hải bị bắt, phần việc của ông Hải được giao cho các Thứ trưởng còn lại.
Thêm nữa, một số đơn vị trước đây được phân công cho Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, hiện được giao lại cho Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trực tiếp chỉ đạo.

Bộ Công Thương phân công lại nhiệm vụ

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3293 phân công nhiệm vụ tạm thời trong lãnh đạo Bộ.
Quyết định được đưa ra ngay trong ngày người phát ngôn Bộ Công an thông báo Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải (60 tuổi), Thứ trưởng Bộ Công Thương tức 21/12 (hôm qua).
Ông Hải bị bắt về tội nhận hối lộ liên quan công ty Xuyên Việt Oil – từng là 1 trong 37 nhà cung ứng xăng dầu tại thị trường Việt Nam, như Sputnik đã đưa tin.
Theo quyết định phân công mới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên là người lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ.
Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2023
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt vì nhận hối lộ
Bộ trưởng cũng là người chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch và cân đối lớn trong phát triển ngành; công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua khen thưởng và kỷ luật; phụ trách ngành năng lượng; công tác quy hoạch và sử dụng tài nguyên đất trong ngành.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ; Văn phòng Ban cán sự Đảng; chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dầu khí, điện lực.
Trong khi đó, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chịu trách nhiệm chỉ đạo các lĩnh vực quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phòng vệ thương mại; xuất khẩu, nhập khẩu, xử lý các vấn đề liên quan đến cán cân thương mại và dịch vụ thương mại; nghiên cứu khoa học, công nghệ, an toàn thực phẩm, thương mại điện tử và kinh tế số; công nghiệp hóa chất; công nghệ thông tin, môi trường.
Ông Tân cũng chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão; phòng chống cháy, nổ và an toàn; công tác đào tạo; dầu khí, than; quản lý thị trường; điện lực, năng lượng tái tạo; quốc phòng toàn dân và công nghiệp phục vụ quốc phòng; công tác phòng chống tội phạm.
Thứ trưởng Tân được giao chỉ đạo công tác trong lĩnh vực phát triển thị trường trong nước, xúc tiến thương mại, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, luyện kim và khoáng sản.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng sẽ giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác hội nhập kinh tế quốc tế; phụ trách công tác thông tin báo chí kiêm người phát ngôn của Bộ Công Thương; chỉ đạo công tác trong lĩnh vực vì sự tiến bộ phụ nữ; Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.
Đường ống tại cảng xăng dầu Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2023
Bộ Công Thương muốn "nhường" việc quản lý xăng dầu cho Bộ Tài chính
Theo Quyết định ngày 21/12, một số đơn vị trước đây được phân công cho Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, hiện được giao lại cho Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trực tiếp chỉ đạo.
Trong đó có Vụ Thị trường trong nước, Cục Công nghiệp (đối với công tác liên quan đến công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, luyện kim và khoáng sản), Cục Xúc tiến thương mại...
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị: Vụ Chính sách thương mại đa biên, Cục Phòng vệ thương mại, Vụ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Hóa chất, Cục Xuất nhập khẩu và các Viện, Trường thuộc Bộ, Đảng ủy Bộ, Vụ Dầu khí và Than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (đối với công tác liên đến thị trường châu Âu), Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Tổng cục Quản lý thị trường...
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thay mặt Bộ chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hóa chất, công nghiệp than - khoáng sản. Tham gia cùng Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dầu khí, điện lực.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng được phân công thêm nhiệm vụ

Về phần mình, Thứ trưởng Phan Thị Thắng chỉ đạo công tác trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tài chính, đổi mới doanh nghiệp, công thương địa phương, kinh tế tập thể, công tác văn phòng, cải cách hành chính, công nghiệp nhẹ bao gồm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; phụ trách công tác bảo vệ sức khoẻ - y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình.
Nhân viên công ty EVN (Vietnam Electricity) - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2023
Bộ Công Thương đề xuất giá điện cao nhất hơn 3.600 đồng/kWh
Vietnamnet cho hay, Thứ trưởng Phan Thị Thắng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (đối với công tác liên quan đến thị trường châu Mỹ), Cục Công Thương địa phương, Cục Công nghiệp (đối với công tác liên quan đến công nghiệp nhẹ bao gồm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác), Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng được giao thay mặt Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dệt may, bia - rượu - nước giải khát, thuốc lá, giấy, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp nhẹ.
Đồng thời, thay mặt Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp - CTCP, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp khối thương mại (Công ty Vật liệu và Xây lắp thương mại BMC, Công ty CP Xây dựng và XNK tổng hợp,...).

Vụ bắt Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

Như Sputnik đã đưa tin, ngày 21/12, Trung tướng Tô Ân Xô, người Phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về vụ bắt ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Việc bắt Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải là diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải là người phát ngôn của Bộ Công Thương, thường xuyên xuất hiện trước báo chí, trả lời các vấn đề nóng của ngành tại họp báo của Chính phủ thường kỳ.
Nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại địa điểm dịch vụ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2023
Bộ Công Thương bảo lập Hội đồng Năng lượng độc lập là không cần thiết
Tại Bộ Công Thương, ngoài là người phát ngôn, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải còn phụ trách Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Cục Công nghiệp và trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực xăng dầu, xúc tiến thương mại, thị trường các nước châu Âu, châu Mỹ.
Tại thông cáo báo chí mới đây về kỳ họp thứ 34 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cùng nhiều lãnh đạo khác của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 được xác định có những vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió; tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng, dầu; lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án/gói thầu do CTCP Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện.
Mới đây, ngày 20/12, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải vẫn còn đi dự Hội nghị tổng kết năm năm 2023, triển khai kế hoạch cho năm 2024.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала