Công an Việt Nam giải cứu Giám đốc người Trung Quốc bị đồng hương bắt cóc

© Sputnik / Alexey FilippovĐàn ông bị còng tay
Đàn ông bị còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2023
Đăng ký
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa giải cứu thành công một Giám đốc người Trung Quốc bị bắt cóc tống tiền.
Trước đó, do thiếu tiền tiêu, nghi phạm quốc tịch Trung Quốc đã cùng đồng bọn lên kế hoạch bắt cóc vị giám đốc là đồng hương để đòi số tiền chuộc 4,5 tỷ đồng.

Giải cứu thành công Giám đốc người Trung Quốc bị bắt cóc

VOV đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương mới đây vừa giải cứu thành công vụ Giám đốc người nước ngoài bị nhóm đối tượng bắt cóc đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc.
Theo đó, qua công tác nắm bắt tình hình người nước ngoài làm việc, sinh sống ở Bình Dương để kiểm soát địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát hiện việc ông Z.G.M (sinh năm 1980, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc một công ty nội thất trong KCN Tân Bình (thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bị nhóm đối tượng bắt cóc, đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng. Do lo sợ ông Z.G.M gặp nguy hiểm nên người thân không trình báo công an.
Đánh giá vụ việc gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã vận động người thân bị hại trình báo.
Ngay sau đó, đơn vị đã báo cáo sự việc với Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, kết hợp với người thân bị hại tiến hành các bước xác minh, truy bắt nhóm đối tượng, giải cứu ông Z.G.M.
© Ảnh : TTXVNĐối tượng Zhao Xin, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc.
Đối tượng Zhao Xin, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2023
Đối tượng Zhao Xin, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc.
Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, nhóm đối tượng trong vụ việc thường xuyên đánh đập nạn nhân, đòng thời liên tục thay đổi thông tin, địa chỉ giao tiền, gây khó khăn cho nhà chức trách.
Đến khoảng 15h ngày 21/12, các đối tượng yêu cầu người thân bị hại mang tiền đến khu dân cư bỏ hoang ở khu phố 1, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một để giao tiền và nhận người.
Sau đó, nhóm này yêu cầu gia đình bỏ tiền xuống đất, hứa sau khi nhận tiền sẽ thả người. Khi phía gia đình đòi được gặp người mới đưa tiền, nhóm này từ chối và đe dọa, nếu không làm theo yêu cầu sẽ chặt tay bị hại.
Do lo sợ, người nhà bị hại đã để lại tiền theo như lời các đối tượng và lên xe ra khỏi khu vực. Sau khi xe rời đi thì có một đối tượng đi xe máy đến lấy túi vải chứa tiền rồi tăng ga bỏ chạy.
Lúc này, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương lập tức vào bắt quả tang cùng tang vật.
Qua khai thác nhanh, đối tượng đi xe máy là Zhao Xin (sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định được vị trí nhốt ông Z.G.M là nhà xưởng ở khu phố 5, phường Hòa Phú.
Ngay sau đó, lực lượng trinh sát đã phá cửa, ập vào giải cứu thành công bị hại trong tình trạng đang bị trói trên xe ô tô. Công an cũng bắt giữ thêm Nguyễn Khánh Vĩ (sinh năm 2004, quê Kiên Giang), đang canh gác trong nhà xưởng.
Tòa án - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2023
Vì sao Công an Việt Nam bắt bà Hoàng Thị Minh Hồng?
Mở rộng đấu tranh, lực lượng chức năng đã triệu tập thêm Dương Thúy Ái (sinh năm 1994, quê An Giang) để làm rõ vụ việc.

Lời khai của các đối tượng

Làm việc với công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 7/2023, Zhao Xin nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch và đến ở cùng bạn gái là Dương Thúy Ái, tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một.
Trong thời gian ở tại đây, Zhao Xin có quen biết thêm Trần Phan Vũ Thanh (sinh năm 1989, quê ở Kiên Giang) và Nguyễn Khánh Vĩ cũng đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Do cần tiền tiêu xài, đầu tháng 12/2023, Zhao Xin bàn với đồng bọn tìm kiếm người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương để bắt cóc, đòi tiền chuộc.
Sau khi theo dõi, Zhao Xin thấy ông Z.G.M có tiền nên đã lên kế hoạch để theo dõi, bắt cóc ông M.
Khoảng 0h ngày 21/12, phát hiện ông Z.G.M điều khiển xe ô tô đi một mình, hai đối tượng là Zhao Xin và Trần Phan Vũ Thanh liền chạy xe gắn máy bám theo và chặn xe, dùng roi điện khống chế, bắt cóc ông M.
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động và bổ nhiệm đại tá Bùi Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.10.2023
Công an Đắk Nông lên tiếng về vụ tranh chấp xác chết lần đầu xảy ra ở Việt Nam
Sau đó, các đối tượng đưa bị hại về một nhà xưởng ở khu phố 5, phường Hòa Phú do Dương Thúy Ái thuê để chứa hàng. Tại đây, Zhao Xin gọi điện cho Ái kêu Nguyễn Khánh Vĩ đến xưởng canh giữ. Tiếp đến, chúng gọi điện thoại cho người nhà bị hại, đòi phải đưa tiền chuộc 4,5 tỷ đồng.
Hiện, công an đang tạm giữ Zhao Xin, Nguyễn Khánh Vĩ và Dương Thúy Ái. Nhà chức trách đồng thời cũng thu giữ số tiền 4,5 tỷ đồng, 3 xe ô tô và số tang vật khác.
Riêng đối tượng Trần Phan Vũ Thanh đã trốn thoát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang tổ chức truy bắt. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала