Sắp có biến động nhân sự ở PVN: Ông Lê Mạnh Hùng làm Chủ tịch thay ông Hoàng Quốc Vượng

© Ảnh : Hội Dầu khí Việt NamTổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng
Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2023
Đăng ký
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam hay PVN) sẽ có thay đổi nhân sự quan trọng.
Theo đó, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên thay ông Hoàng Quốc Vượng từ ngày 1/1/2024.
Chủ tịch PVN hiện đang là ông Hoàng Quốc Vượng. Tuy nhiên, ông Vượng sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2024.

Ông Lê Mạnh Hùng sắp làm Chủ tịch PVN

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sắp có tân Chủ tịch thay ông Hoàng Quốc Vượng.
Ngày 23/12, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng (Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hiện tại) giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

"Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 22/12/2023 về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ 01/01/2024 thay ông Hoàng Quốc Vượng đã có quyết định nghỉ hưu từ 01/01/2024", - báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin cho biết.

Như vậy, ông Lê Mạnh Hùng sẽ thay thế người tiền nhiệm là ông Hoàng Quốc Vượng.
Trong khi đó, Chủ tịch PVN hiện nay là ông Hoàng Quốc Vượng cũng sẽ bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 1/1/2024 theo chế độ.
Các giàn khoan khai thác dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2023
Doanh thu Petrovietnam lập đỉnh cao nhất từ đầu năm đến nay

Tiểu sử và quá trình công tác của ông Lê Mạnh Hùng

Ông Lê Mạnh Hùng, sinh năm 1973, vào Đảng năm 2007, quê ở Hưng Yên, có trình độ chuyên môn là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ.
Ông Lê Mạnh Hùng đã có nhiều năm công tác trong ngành dầu khí. Từ tháng 8 năm 2000, ông làm kỹ sư công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga; Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC); Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).
Năm 2006, ông được điều động sang Văn phòng Chính phủ làm cán bộ Vụ Dầu khí.
Đến năm 2007, ông trở lại Petrovietnam làm Phó trưởng ban chế biến dầu khí. Năm 2009, ông được bầu làm Phó tổng giám đốc Công ty Liên doanh hóa dầu Long Sơn, Trưởng ban Ban Quản lý dự án cụm khí điện đạm Cà Mau.
Đến năm 2011, ông được bầu làm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC).
Năm 2013, ông Hùng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc PVN. Năm 2019 được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên Petrovietnam và sau đó được cử giữ chức Tổng giám đốc Petrovietnam.
Tháng 7/2021, ông được bầu vào Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và là Đại biểu Quốc hội khóa XV.
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận Hội nghị.
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận Hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2023
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận Hội nghị.

Trân trọng đóng góp của ông Hoàng Quốc Vượng tại PVN

Về phía ông Hoàng Quốc Vượng, thực tế, trước đó, từ hồi tháng 7, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã có thông báo về việc Chủ tịch PVN sẽ nghỉ hưu từ 1/1/2024.
Ông Vượng năm nay 60 tuổi, từng tốt nghiệp Trường đại học mỏ MGRI tại Nga. Ông Hoàng Quốc Vượng từng là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và sau đó làm Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Năm 2012, ông thôi chức Thứ trưởng và chuyển sang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Đến đầu năm 2015, ông Vượng lại thôi giữ chức Chủ tịch EVN để quay về làm Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Tháng 11/2020, ông Hoàng Quốc Vượng được điều động giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đến hết năm 2023.
Trong thông báo của mình, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đã bày tỏ "trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp" của ông Hoàng Quốc Vượng trong quá trình xây dựng, phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала