Bắt Chủ tịch An Giang vụ đường dây khai thác cát lậu

© TTXVN - Võ Thanh SangÔng Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2023
Đăng ký
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đương nhiệm vừa bị bắt ngày 25/12 liên quan đường dây khai thác cát lậu xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Trung Hậu – Tổng 68.
Theo kết quả điều tra được Bộ Công an công bố, Chủ tịch An Giang Nguyễn Thanh Bình bị cáo buộc đã phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo khoản 3, Điều 356 Bộ Luật Hình sự.

Bắt Chủ tịch An Giang Nguyễn Thanh Bình

Bộ Công an chiều 25/12 cho biết, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đương nhiệm, bị bắt liên quan vụ cát lậu.
Theo thông cáo của cơ quan chức năng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.
Ông Bình bị bắt vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ Luật Hình sự.
Việc bắt giam Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đương nhiệm là động thái mới nhất, đồng thời, là kết quả điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu – Tổng 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cùng các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 29/QĐ-CSKT-P9 ngày 10/8/2023.
Qua quá trình điều tra, theo thông tin được báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam nêu, ông Nguyễn Thanh Bình trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty CP Đầu tư Trung Hậu – Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ Luật Hình sự.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, ngày 24/25/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Công an cho biết, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, rà soát, kê biên, phong thỏa tài sản của các đối tượng nhằm đảm bảo thu hồi triệt để tài sản thất thoát cho Nhà nước.
© TTXVN - Phạm Trung KiênKhởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2023
Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Xe biển xanh khám xét nơi ở, nơi làm việc của Chủ tịch An Giang

Ông Nguyễn Thanh Bình, 59 tuổi, là tiến sĩ ngành giáo dục.
Trước đó, ông làm việc tại Đại học An Giang, Phó Chủ nhiệm khoa Sư phạm. Sau đó, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này.
Ông Bình chuyển sang làm Bí thư thị ủy Tân Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016.
Đến năm 2015, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, tái đắc cử nhiệm kỳ 2021-2026 hồi tháng 6/2021 và giữ cương vị này cho đến thời điểm bị bắt.
Chiều nay, chiếc xe biển xanh mang BKS 80A-000-xx được ghi nhận đã tiến vào trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trên đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên để cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của ông Bình trên tầng 2, trụ sở cơ quan này.
Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, trong quá trình diễn ra việc khám xét, lực lượng công an phía trong và ngoài trụ sở UBND tỉnh An Giang đã thực hiện công tác hạn chế và siết chặt người ra vào.
Quá trình khám xét nơi làm việc của ông Bình diễn ra trong khoảng 40 phút, lực lượng chức năng đã rời trụ sở UBND tỉnh An Giang để di chuyển về trụ sở Công an phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên.
Sau đó, xe biển xanh tiếp tục rời trụ sở Công an phường Đông Xuyên tiến về phía đường Lê Thiện Tứ, tổ 13, khóm Đông Thạnh, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên – nơi ở của Chủ tịch An Giang Nguyễn Thanh Bình.
Lực lượng chức năng tiếp tục khám xét nhà, nơi ở của ông Bình trong vòng khoảng hơn 30 phút, hạn chế người ra vào.
Theo một lãnh đạo phường Đông Xuyên xác nhận với báo Tuổi Trẻ về vụ khám xét cho biết, chiều 25/12, lực lượng Công an đã khám xét nhà của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình.
"Quá trình khám xét có sự chứng kiến của Công an phường", - vị này nói nhưng không biết vì sao cơ quan chức năng thực hiện việc khám xét nhà lãnh đạo tỉnh An Giang.
Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2023
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt vì nhận hối lộ

Nhiều quan chức ở An Giang liên quan đường dây cát lậu

Trước Chủ tịch An Giang Nguyễn Văn Bình, cấp phó của ông – ông Trần Anh Thư – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng đã bị Bộ Công an khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Ông Trần Anh Thư bị cáo buộc nhận hối lộ 1,2 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác cát "hết công suất".
Cùng với đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí cũng bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ hồi tháng 8 năm nay.
Kết quả điều tra cho thấy, ông Thư, khi còn nắm ghế Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo cấp dưới là ông Nguyễn Việt Trí hỗ trợ, tạo điều kiện giúp công ty Trung Hậu – Tổng 68 nhận được quyền thăm dò khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác.
Nhà chức trách cũng cho biết, ông Thư chỉ đạo cấp dưới bỏ qua sai phạm trong quá trình khai thác cát tại mỏ Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới của công ty Trung Hậu.
Nhiều cán bộ của tỉnh An Giang đã bị khởi tố trong vụ án này, điển hình có 7 cựu cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, Trung tâm Quan trắc tỉnh bị điều tra về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu – Tổng 68 bị cáo buộc vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, đưa hối lộ, in, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Bình được xác định đã hối lộ nhiều quan chức lãnh đạo tại An Giang để có thể thực hiện hành vi phạm tội của mình.
Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, công ty CPĐT Trung Hậu – Tổng 68 được UBND tỉn An Giang cấp phép trước đó cho khai thác hơn 1,5 triệu mét khối cát cung cấp cho 4 công trình thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông.
Các mỏ cát nằm trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang (như Sputnik đề cập).
Tuy nhiên, lợi dụng giấy phép đã được cấp và các mối quan hệ sẵn có với nhiều quan chức, Chủ tịch HĐT Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Trung Hậu – Tổng 68 Lê Quang Bình đã chỉ đạo khai thác hơn 4,7 triệu mét khối cát, trị giá tạm tính lên đến khoảng 253 tỷ đồng.
Đáng nói, công ty này bỏ ngoài sổ sách không khai báo, nộp nghĩa vụ tài chính với số cát khai thác vượt giấy phép 3,2 triệu mét khối cát. Dùng tiền có được từ hoạt động khai thác cát trái phép để chi "lót tay", "hối lộ", nhiều cán bộ lãnh đạo, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang.
Hiện vụ án liên quan Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đang được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала