- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Ngoại giao Nga: Anh đứng sau vụ tấn công khủng bố ở Belgorod, cùng Mỹ kích động Kiev

© Sputnik / Taisia Liskovets / Chuyển đến kho ảnhHậu quả của vụ pháo kích vào trung tâm Belgorod của Lực lượng vũ trang Ukraina
Hậu quả của vụ pháo kích vào trung tâm Belgorod của Lực lượng vũ trang Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.12.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đứng sau vụ tấn công khủng bố ở Belgorod là Anh, nước này phối hợp với Mỹ kích động chế độ Kiev thực hiện các hành động khủng bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với Sputnik.

“Vương quốc Anh đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố, nước này phối hợp với Mỹ kích động chế độ Kiev thực hiện các hành động khủng bố, vì thấy rằng cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraina đã thất bại”, - bà Maria Zakharova nói.

Theo bà Maria Zakharova, “London cấm chế độ Kiev đàm phán với phía Nga, đặt cược vào “chiến thắng trên chiến trường”.
Bộ Quốc phòng Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga bình luận về vụ Lực lượng vũ trang Ukraina bắn phá Belgorod
Bà Maria Zakharova chỉ ra rằng trong trường hợp không có cơ hội nhỏ nhất nào để cải thiện tình hình tồi tệ của Lực lượng vũ trang Ukraina “trên thực địa”, người Anglo-Saxon đã chuyển sang chiến thuật thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào dân thường.
“Trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố cũng thuộc về các quốc gia EU, những nước tiếp tục cung cấp vũ khí cho những kẻ khủng bố Kiev sử dụng bom chùm chống dân thường”, - bà Maria Zakharova nhấn mạnh.

Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn cấp ngày 30/12 về vụ pháo kích Belgorod

Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp vào lúc 23h00 giờ Moskva ngày 30/12 (31/12, 03h00 giờ Hà Nội) liên quan đến vụ quân đội Ukraina pháo kích Belgorod và yêu cầu đại diện thường trực của Cộng hòa Séc tại Liên hợp quốc có mặt. Điều này đã được Phó đại diện thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc, ông Dmitry Polyansky công bố.
Loại bỏ hậu quả của vụ pháo kích Belgorod của Lực lượng vũ trang Ukraina. Khung video - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Mười người thiệt mạng trong vụ Ukraina pháo kích vào Belgorod

“Chúng tôi đã yêu cầu Hội đồng Bảo an họp về Belgorod vào lúc 15h00 giờ New York hôm nay, 30/12 (31/12, 03h00 giờ Hà Nội). Chúng tôi cũng yêu cầu đại diện thường trực Cộng hòa Séc tại LHQ có mặt để giải thích việc đất nước của ông ta cung cấp đạn dược giết hại dân thường”, - ông Dmitry Polyansky viết trên Telegram.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала