500 người giàu nhất thế giới đã bù đắp được khoản lỗ năm 2022

© iStock.com / tieroĐô la rơi từ tòa nhà chọc trời
Đô la rơi từ tòa nhà chọc trời - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2024
Đăng ký
Năm 2023, các tỷ phú trong số 500 người giàu nhất thế giới đã cố gắng giành lại khoản lỗ 1,4 nghìn tỷ USD phát sinh vào năm 2022, theo Bloomberg trích dẫn bảng xếp hạng 500 người giàu nhất hành tinh.
Tổng cộng, vốn của 500 tỷ phú giàu nhất hành tinh tăng thêm 1,5 nghìn tỷ USD. Do đó, họ không chỉ bù đắp được khoản lỗ năm ngoái mà còn kiếm được thêm 100 tỷ USD.
Theo Bloomberg, những người đóng góp lớn nhất cho sự phục hồi là ông chủ sở hữu các công ty công nghệ. Vốn của họ tăng thêm 658 tỷ USD, tương đương 48%. Các chuyên gia cho rằng sự tăng trưởng này là do sự hứng thú với công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Forbes - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2023
Forbes gọi tên tỷ phú giàu nhất nước Mỹ

Ba người giàu nhất

Ba người giàu nhất thế giới, theo chỉ số Bloomberg, là người sáng lập Tesla Elon Musk, CEO LVMH Bernard Arnault và người sáng lập Amazon Jeff Bezos.
Mặc dù kiếm được 95 tỷ USD nhưng Musk không thể bù đắp hoàn toàn cho khoản lỗ 138 tỷ USD của ông vào năm 2022. Theo Bloomberg, tài sản của ông ước tính khoảng 229 tỷ USD. Arnault, người có khối tài sản ước tính khoảng 179 tỷ USD, từng có thời điểm vượt trội hơn Musk, nhưng nhu cầu đối với hàng hóa xa xỉ sụt giảm đã cản trở điều này.
Bezos đứng thứ ba với 177 tỷ USD, kiếm được 70 tỷ USD trong năm nay và tiến gần đến vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng.
Các chuyên gia cho biết năm 2022, do lạm phát, lãi suất cao và rủi ro địa chính trị, đã khiến tài sản của các tỷ phú giảm đáng kể. Tuy nhiên, năm nay họ đã đảo ngược được điều này. Ngoại lệ là sai lầm của các cá nhân tài phiệt, chẳng hạn như thương vụ mua Twitter của Musk.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала