Ông Nguyễn Thanh Long, ông Chu Ngọc Anh bị đề nghị bao nhiêu năm tù?

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang HảiBắt đầu phiên xét xử 2 cựu bộ trưởng và 36 bị cáo trong đại án Việt Á
Bắt đầu phiên xét xử 2 cựu bộ trưởng và 36 bị cáo trong đại án Việt Á - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 8/1, phiên xét xử đại án Việt Á chuyển sang phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với 2 cựu Bộ trưởng cùng 36 bị cáo.

Nhóm bị truy tố tội Nhận hối lộ:

Trịnh Thanh Hùng, cựu Vụ phó thuộc Bộ Khoa học Công nghệ (bị tòa quân sự phạt 15 năm tù, án chưa có hiệu lực pháp luật) 14 – 15 năm tù.
Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, 19 – 20 năm tù.
Nguyễn Huỳnh, cựu Phó phòng Giá Cục Quản lý Dược, bị đề nghị 9 – 10 năm tù.
Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình Bộ Y tế, 8 – 9 năm tù.
Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, 8 – 9 năm tù.
Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương, 13 – 14 năm tù.

Nhóm bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí:

Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, 3 – 4 năm tù.
Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, 3 – 4 năm tù.
Nhóm bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:
Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng, 7 – 8 năm tù.
Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, 5 – 6 năm tù.
Phạm Mạnh Cường, cựu Giám đốc Sở Y tế Hải Dương, 5 – 6 năm tù.

Nhóm bị truy tố tội Đưa hối lộ:

Phạm Tôn Noel Thảo, trợ lý tài chính trong Công ty Việt Á, 4 – 5 năm tù.
Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ Công ty Việt Á, 4 – 5 năm.
Bắt đầu phiên xét xử 2 cựu bộ trưởng và 36 bị cáo trong đại án Việt Á - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.01.2024
Hôm nay ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long hầu toà

Nhóm bị truy tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng:

Phan Quốc Việt, Chủ tịch Công ty Việt Á, bị đề nghị 15-16 năm tù tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 15-16 năm về tội Đưa hối lộ, tổng hình phạt đề nghị là 30 năm tù.
Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, bị đề nghị tổng mức án 16 -18 năm.
Trần Thị Hồng, nhân viên Công ty Việt Á, 36 – 48 tháng tù.
Lê Trung Nguyên, nhân viên Công ty Việt Á, 36 – 42 tháng tù.
Trần Tiến Lực, nhân viên Công ty Việt Á, 36 – 42 tháng tù.
Nguyễn Mạnh Cường, cựu Kế toán trưởng CDC Hải Dương, 30 – 36 tháng tù.
Nguyễn Thị Trang, cựu Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính, Sở Tài chính Hải Dương, 30 – 36 tháng tù treo.
Lâm Văn Tuấn, cựu Giám đốc CDC Bắc Giang, 6 – 7 năm tù.
Ngụy Thị Hậu, cựu Phó phòng Tài chính, CDC Bắc Giang, 36 – 42 tháng tù.
Phan Huy Văn, Giám đốc Công ty Dược vật tư y tế Phan Anh (Bắc Giang), 42 – 48 tháng tù.
Phan Thị Khánh Vân, nghề nghiệp tự do, 4 – 5 năm tù.
Vũ Văn Doanh, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Thăng Long, 30 – 36 tháng tù treo.
Tạ Ngọc Chức, Giám đốc Công ty Thẩm định và đầu tư Toàn Cầu, 24 – 30 tháng tù.
Nguyễn Văn Định, cựu Giám đốc CDC Nghệ An, 30 – 36 tháng tù treo.
Nguyễn Thị Hồng Thắm, cựu Kế toán trưởng CDC Nghệ An, 24 – 30 tháng tù treo.
Hồ Công Hiếu, thẩm định viên Công ty Thẩm định giá Miền Nam, chi nhánh Nghệ An, 24 – 36 tháng tù treo.
Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc CDC Bình Dương, 10 tháng 4 ngày tù (bằng thời gian tạm giam).
Tiêu Quốc Cường, cựu Kế toán trưởng Sở Y tế Bình Dương, 4 – 5 năm tù.
Lê Thị Hồng Xuyên, nhân viên CDC Bình Dương, 2 – 3 năm tù.
Trần Thanh Phong, Phó phòng tài chính, CDC Bình Dương, 24 – 30 tháng tù treo.
Nguyễn Trường Giang, Tổng giám đốc Công ty VNDAT, 3 – 4 năm tù.
Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc dự án Công ty VNDAT, 30 – 36 tháng tù.
Ninh Văn Sinh, cựu Phó giám đốc Công ty định giá Trung Tín, 18 – 24 tháng tù.

Nhóm bị truy tố tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi:

Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục, 3 – 4 năm tù.
Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty Công ty SNB Holdings, 30 – 36 tháng tù treo.
Trong phần luận tội, Viện kiểm sát nhận định giữa bối cảnh cả nước gồng mình chống dịch, một bộ phận cán bộ cấp cao tại một số bộ ngành và địa phương đã thông đồng với doanh nghiệp tạo thành lợi ích nhóm và hưởng lợi, thu lời bất chính đặc biệt lớn.
Viện kiểm sát đánh giá, một số cán bộ đã "tha hóa biến chất", xâm phạm tính đúng đắn của nhà nước, gây mất niềm tin trong nhân dân.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị cơ quan công tố nhận định đã lợi dụng dịch bệnh, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo cấp dưới can thiệp, giúp Công ty Việt Á trong quá trình cấp phép cũng như hiệp thương giá sản phẩm.
Hành vi của ông Long xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, nhất là lĩnh vực y tế.
Đây là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt sai phạm của cấp dưới, đồng thời tiền đề để Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á gây ra chuỗi sai phạm.
Bắt đầu phiên xét xử 2 cựu bộ trưởng và 36 bị cáo trong đại án Việt Á - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.01.2024
Bí ẩn sổ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng của ông trùm Việt Á
Viện kiểm sát cho rằng sai phạm của ông Long gây nhức nhối trong dư luận, kéo theo hàng loạt sai phạm của các bị cáo khác. Quá trình giải quyết vụ án, ông Long được đánh giá đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều thành tích trong công tác, được Bộ Y tế xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo cũng đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ 2,25 triệu USD.
Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc, cùng bị đánh giá phạm tội trong bối cảnh dịch bệnh gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều mặt đời sống. Hành vi sai phạm của 2 bị cáo gây dư luận xấu trong nhân dân, nhất là lĩnh vực khoa học công nghệ.
Quá trình giải quyết vụ án, ông Chu Ngọc Anh đã tác động gia đình nộp 4 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Về phía ông Tạc, cáo trạng xác định bị cáo nhận 50.000 USD (tương đương hơn 1 tỉ đồng) từ Phan Quốc Việt. Tuy nhiên tại tòa cựu Thứ trưởng Tạc chỉ thừa nhận cầm 100 triệu đồng, và đã nộp 80 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала