- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chuyên gia Anh: Quân Nga sẽ quét sạch các cứ điểm của LLVT Ukraina bằng đạn FAB-1500

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhXe bọc thép hộ tống và hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A "Solntsepyok" của Lực lượng vũ trang Nga trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.
Xe bọc thép hộ tống và hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepyok của Lực lượng vũ trang Nga trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quân Nga sẽ quét sạch các cứ điểm của Lực lượng vũ trang Ukraina ở phía Tây bằng đạn pháo hạng nặng FAB-1500. Cảnh báo đó do chuyên gia Anh Alexandr Merkouris nêu ra trên kênh YouTube cá nhân.

"Những quả bom này cực kỳ mạnh. Trên thực tế, không đạn pháo nào có thể sánh được với sức nổ của một quả bom này. <...> Tôi e rằng chúng ta sẽ thấy việc sử dụng ngày càng nhiều loại bom hạng nặng này trên toàn bộ mặt trận, gây ra những thiệt hại khủng khiếp cho các cứ điểm của Ukraina", chuyên gia Anh cho biết.

Ông lưu ý rằng FAB-1500 mạnh hơn gấp ba lần so với phiên bản đạn 500 kg, trước đây đã được quân Nga dùng để chống chiến binh Ukraina.
Lính Ukraina với hệ thống phòng trung - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Các cuộc tấn công của Nga làm quá tải hệ thống phòng không Ukraina
Theo ông, để phá hủy các công sự của Lực lượng vũ trang Ukraina ở Donbass thì sử dụng bom hạng nặng như vậy là chiến lược tốt nhất và nhanh chóng nhất.
“Tôi cho rằng đây chính là những gì quân Nga đang làm và chắc là họ sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai gần”, chuyên gia Merkouris kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала