Cơ hội lý tưởng cho Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF ở Davos

© Ảnh : VGPThủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến ký kết MOU Việt Nam-WEF giai đoạn 2023-2026 tại WEF Thiên Tân
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến ký kết MOU Việt Nam-WEF giai đoạn 2023-2026 tại WEF Thiên Tân - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2024
Đăng ký
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 54, từ ngày 15-19/1 tại Davos (Thụy Sĩ).
Chuyến công tác là cơ hội lý tưởng để quảng bá, chia sẻ những thông tin về tình hình, về thành tựu phát triển của Việt Nam, chủ trương, đường lối đối ngoại và định hướng phát triển của Việt Nam.

Cơ hội cho Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos

Nhận lời mời của Giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ dự Hội nghị thường niên WEF lần thứ 54 tại Davos, sau đó sẽ thăm 2 nước Hungary và Romania.
Trao đổi với báo chí về việc Thủ tướng dự WEF lần này, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho rằng, chuyến công tác lần đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ tham dự hội nghị WEF Davos "mang nhiều ý nghĩa".

"Đây là cơ hội rất giá trị để chúng ta nắm bắt những xu thế mới, những tư duy, ý tưởng mới, lắng nghe nhịp đập của thế giới, để từ đó tranh thủ, tận dụng hiệu quả, kịp thời những thời cơ, xử lý thách thức và tranh thủ tối đa nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước", - TTXVN dẫn lời Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng.

Đại diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, WEF Davos tại Thụy Sĩ năm nay là hội nghị có quy mô lớn nhất kể từ sau đại dịch COVID-19, hiện đã có hơn 100 lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế cùng gần 3.000 đại biểu là lãnh đạo của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới khẳng định tham dự.
Đối với Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, thời gian qua, đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt đã tạo dựng được "cục diện đối ngoại" rất thuận lợi cho phát triển đất nước.

"Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ lần này là cơ hội lý tưởng để quảng bá, chia sẻ những thông tin về tình hình, về thành tựu phát triển của Việt Nam, chủ trương, đường lối đối ngoại và định hướng phát triển của Việt Nam", - Thứ trưởng cho rằng, từ đó có thể chuyển hóa môi trường thuận lợi hiện nay thành những kết quả hợp tác kinh tế, những dự án đầu tư cụ thể và để tạo ra những động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước.

Bên cạnh đó, dự WEF lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chia sẻ những đánh giá, tầm nhìn, quan điểm phát triển, những đề xuất của Việt Nam về những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, giải quyết những thách thức toàn cầu từ kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam, của ASEAN, sẽ tiếp tục thể hiện sự đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, phát triển và các vấn đề của thế giới.
Việc này, theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, sẽ tiếp tục khẳng định và nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và đặc biệt đối với cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.
"Với sự tham dự rất đông đảo lãnh đạo các nước, Hội nghị sẽ là dịp để chúng ta tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa với quan hệ với các đối tác, các tổ chức quốc tế, trong đó có Thụy Sĩ, góp phần thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", - bà Hằng tin tưởng.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2023
Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm an ninh lương thực tại WEF

Dự kiến lịch trình của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF 54

Trước đó, TTXVN dẫn lời Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva thông tin sơ bộ về lịch trình dự kiến của Thủ tướng trong khuôn khổ của WEF Davos 2024.
Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự và phát biểu, chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam tại các phiên trọng tâm của WEF bao gồm: Phiên Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam-WEF với các tập đoàn hàng đầu về chủ đề "Chân trời tiếp theo: Thúc đẩy chuyển đổi, mở ra các động lực tăng trưởng mới tại Việt Nam"; Phiên Đối thoại chính sách "Việt Nam: Định hướng tầm nhìn toàn cầu" và Phiên thảo luận với một số lãnh đạo ASEAN về "Thúc đẩy vai trò hợp tác toàn cầu trong ASEAN"; tham dự phiên làm việc của các nhà lãnh đạo về "Khôi phục niềm tin vào hệ thống toàn cầu".
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ phát biểu tại một số cuộc thảo luận như tọa đàm thu hút đầu tư lĩnh vực bán dẫn, tọa đàm về kinh nghiệm và mô hình phát triển trung tâm tài chính quốc tế với sự tham gia của các tập đoàn tài chính hàng đầu Thụy Sĩ.
Lãnh đạo Việt Nam dự kiến cũng sẽ có cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo một số quốc gia và tổ chức quốc tế để trao đổi sâu thêm về các vấn đề toàn cầu và khu vực cùng quan tâm, chia sẻ về chính sách và kinh nghiệm, cũng như tăng cường các hoạt động kết nối, mở rộng quan hệ đối tác…
Việc Việt Nam là một trong 9 đối tác được WEF đề xuất phối hợp tổ chức Đối thoại Chiến lược Quốc gia với WEF và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là một trong 8 Lãnh đạo các nước có phiên đối thoại riêng với WEF, theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, là thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và đánh giá cao của WEF cũng như các tập đoàn đa quốc gia đối với vai trò, vị thế, quốc tế, những thành tựu và tầm nhìn phát triển của Việt Nam.
Thứ trưởng cho biết, từ những kinh nghiệm và bài học của Việt Nam và ASEAN, Thủ tướng Chính phủ sẽ đề xuất những giải pháp cả trước mắt và lâu dài nhằm tăng cường đoàn kết quốc tế, tái thiết lòng tin, thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, giữa chính phủ với doanh nghiệp và các đối tác nhằm chia sẻ trách nhiệm chung, xoay chuyển tình thế, biến thách thức thành cơ hội.

"Ý nghĩa đặc biệt"

Sau chuyến công tác tại WEF Davos, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Hungary và Romania.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, đây là chuyến trao đổi đoàn ở cấp Thủ tướng Chính phủ lần đầu tiên giữa Việt Nam và Hungary sau 7 năm và lần đầu tiên giữa Việt Nam với Romania sau 5 năm.
Cả Hungary và Romania đều 2 trong số 10 nước đầu tiên đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, bà Hằng nhắc lại.
Đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2024
Việt Nam có thể là nền kinh tế lớn thứ 21 thế giới năm 2038
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhìn lại cái chặng đường hơn 70 năm qua, Hungary và Romania là hai nước luôn dành cho Việt Nam những tình cảm và sự giúp đỡ hết sức quý báu ở trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước hiện nay.
Trong thời điểm Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Hungary và Romania là những nước đầu tiên ở EU cung cấp vaccine và trang thiết bị phòng, chống dịch cho Việt Nam vượt qua đại dịch.
Hungary và Romania cũng là những quốc gia EU đầu tiên thúc đẩy ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU.
Đặc biệt, Romania đã nỗ lực hết sức thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại đầu tư giữa Việt Nam và EU vào đúng ngày cuối cùng mà Romania đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên của EU.
"Chúng ta hết sức trân trọng và biết ơn những tình cảm và giúp đỡ rất quý báu của các bạn Hungary và Romania dành cho Việt Nam", - Thứ trưởng cho biết.
Ngay trong quá trình phối hợp với các đối tác để chuẩn bị cho chuyến thăm, phía Việt Nam cũng cảm nhận sâu sắc tình cảm và sự trân trọng của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương và người dân 2 nước dành cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam.
"Với ý nghĩa sâu sắc như vậy và trên nền tảng quan hệ giữa hai nước trong hơn 70 năm qua, chúng tôi cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trên nhiều mặt", - Thứ trưởng Hằng nêu rõ.
Chuyến thăm vừa tiếp tục góp phần triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, trong đó khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và muốn làm sâu sắc hơn nữa với quan hệ với các đối tác, bạn bè truyền thống.
Cùng với đó, chuyến thăm sẽ tiếp tục gia tăng hơn nữa tin cậy chính trị với 2 nước, thúc đẩy và làm sống động những khuôn khổ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam với Hungary và Romania.

"Chúng tôi cho rằng chuyến thăm sẽ thúc đẩy và chuyển những lĩnh vực hợp tác truyền thống hiện nay sang giai đoạn mới, đặc biệt trong những lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa, lao động", - Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng tin tưởng.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có thể thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác tiềm năng như khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, dược phẩm, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy giao lưu nhân dân....
Mặt khác, chuyến thăm cũng có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy kết nối của Việt Nam với khu vực Trung Đông Âu cũng như giữa 2 nước với khu vực ASEAN, tăng cường hợp tác với 2 nước tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy giải quyết những thách thức chung của toàn cầu hiện nay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала