- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga chưa hề thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở Ukraina với Trump hay bất kỳ ai ở Mỹ

© Ảnh : Bộ Ngoại giao Nga / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga S. Lavrov tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraina
Ngoại trưởng Nga S. Lavrov tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nga chưa thảo luận với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hay bất kỳ ai ở Mỹ về khả năng chấm dứt xung đột Ukraina, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố điều này trong cuộc phỏng vấn với CBS.
“Chúng tôi chưa thảo luận bất cứ điều gì như thế này với Trump hay bất kỳ ai ở Hoa Kỳ. Chúng tôi không có cơ hội thảo luận bất cứ điều gì với người Mỹ, vì chính quyền hiện tại không quan tâm đến đối thoại”, - Ngoại trưởng Nga nói khi trả lời câu hỏi liên quan.
Theo ông Lavrov, phía Mỹ “thỉnh thoảng sẵn sàng thảo luận về những người bị bắt giữ, trao đổi, hoạt động của các đại sứ quán ở Moskva và Washington cũng như phái đoàn thường trực của Nga tại Liên hợp quốc ở New York”.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ngoại trưởng Nga Lavrov cảnh báo nguy cơ trì hoãn đàm phán hòa bình ở Ukraina

“Nhưng không phải về chủ đề chính trị. Tôi nghe nói rằng Tổng thống [Ukraina] Vladimir Zelensky đã phản hồi lại tuyên bố này, Donald Trump không chỉ một lần nói về “24 giờ” (để chấm dứt xung đột nếu ông ta thắng cử tổng thống Mỹ). Sau đó, Trump nói rằng ông ấy có thể quyết định mọi việc trước lễ nhậm chức”, - Ngoại trưởng Nga nói.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала