Chủ tịch nước và phu nhân cùng kiều bào tiễn ông Công ông Táo về trời

© Ảnh : Hoàng Thống Nhất - TTXVNChủ tịch nước và Phu nhân thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo tại Bến Nhà Rồng
Chủ tịch nước và Phu nhân thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo tại Bến Nhà Rồng - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 2/2 (ngày 23 tháng chạp Âm lịch), tại Bến Nhà Rồng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng kiều bào đã thực hiện nghi thức thả cá chép truyền thống nhân ngày Tết ông Công, ông Táo.
Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Xuân Quê hương 2024” tại TP.HCM do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức với chủ đề “TP.HCM - viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”. Chương trình diễn ra từ ngày 1 - 2/2/2024, với nhiều nội dung phong phú và ý nghĩa.
Cùng tham dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương và đông đảo kiều bào.
Sau khi thả cá chép, Chủ tịch nước cùng kiều bào dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước trụ sở UBND TP.HCM).
Diễn đàn Thanh niên Việt Nam – Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2023
Đi để trở về: Điều gì khiến làn sóng kiều bào quay trở lại Việt Nam?
Hôm qua (1/2), đoàn kiều bào có buổi dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại Khu tưởng niệm các vua Hùng, công viên Lịch sử, văn hóa dân tộc (TP.Thủ Đức); tham quan, trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Suối Tiên - Bến Thành); tham dự hoạt động kết nối địa phương và tham quan TP.HCM bằng xe buýt 2 tầng.
Tham gia đoàn có 100 kiều bào từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng tham gia đoàn có 80 kiều bào từ Thái Lan về thăm TPHCM.
Trước đó, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định, chương trình "Xuân Quê hương" góp phần thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào, đồng thời góp phần thắt chặt tình cảm giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước. Sự kiện trở thành một điểm nhấn văn hóa và nghệ thuật trong lòng cộng đồng kiều bào và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала