Ai được phân công phụ trách HĐND TP. Đà Nẵng sau ông Lương Nguyễn Minh Triết?

© Depositphotos.com / IlfedeChồng tài liệu trên bàn
Chồng tài liệu trên bàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 5/2, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố được phân công phụ trách HĐND TP Đà Nẵng.
Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng ra thông báo về việc phân công phụ trách Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố và phụ trách Hội đồng Nhân dân thành phố.
Theo đó, ông Trần Phước Sơn, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Đà Nẵng, được phân công phụ trách Đảng đoàn và HĐND TP Đà Nẵng.
Trước đó, ngày 30/01/2024, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng có Công văn số 3678 thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác cán bộ. Theo đó thống nhất phân công ông Trần Phước Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP phụ trách Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Đảng đoàn.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2024
Ông Lương Nguyễn Minh Triết thôi làm Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng
Ông Trần Phước Sơn, 52 tuổi, quê xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ông Sơn có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế phát triển, cao cấp lý luận chính trị.
Tại chương trình làm việc, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ông Lương Nguyễn Minh Triết được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam vào ngày 24/1.
Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai quyết định triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.
Bí thư Nguyễn Nhân Chiến  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2024
Đề nghị khai trừ Đảng các ông Nguyễn Nhân Chiến, Trần Đức Quận
Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng với ông Nguyễn Tư Sơn, cựu Tỉnh ủy viên, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai.
Trước đó, tháng 11/2023, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố ra toà để xét xử đối với bị can Nguyễn Tư Sơn về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan dự án mua sắm thiết bị và phần mềm số hoá tại Sở GD&ĐT.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала