Bộ trưởng Ngoại giao Hungary:Leo thang ở Ukraina hoặc Trung Đông có thể dẫn đến chiến tranh thế giới

© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKNgoại trưởng Hungary Peter Szijjarto
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Sự leo thang xung đột ở Ukraina hoặc Trung Đông và sự tham gia của các quốc gia mới vào đó có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjártó tuyên bố như vậy, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc và các nước thuộc tổ chức thế giới nỗ lực hết sức để ngăn chặn điều này.

“Tôi muốn yêu cầu Tổng thư ký và các nước thành viên LHQ thực hiện mọi nỗ lực có thể để tránh sự leo thang của hai cuộc xung đột - ở Ukraina và ở Trung Đông, bởi vì nếu có ít nhất một quốc gia nữa tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào trong số những xung đột này thì không có cách gì ngăn lại họ ở biên giới, trong trường hợp đó một cuộc chiến tranh khu vực hoặc thậm chí thế giới có thể trở thành hiện thực”, - ông nói trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc. - “Trong thế giới xuyên Đại Tây Dương, chúng tôi cảm nhận được tinh thần chiến tranh, nhưng chúng tôi tin rằng phần lớn các quốc gia trên thế giới ủng hộ hòa bình, tiếng nói của đa số này phải được tăng cường.”

Quân đội Nga sử dụng súng Giacint-B theo hướng Krasnyi Lyman - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sự khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina đã chặn đứng chiến tranh thế giới thứ ba
Szijjártó cũng đảm bảo rằng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc “có thể tin tưởng Hungary như một đồng minh trung thành khi nói đến việc bảo vệ hòa bình, cứu sống và chống lại các tổ chức khủng bố”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала