Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống

© AP Photo / Danial HakimBộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Tướng Prabowo Subianto dự kiến giành được 60% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống, dữ liệu của Cepat Kompas cho thấy.
Dựa trên tính toán dựa trên một mẫu chọn hạn chế, Subianto nhận được 60% phiếu bầu, cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục Anies Baswedan - 21%, và cựu Thống đốc Trung Java Ganjar Pranowo - 18%.
Ở Indonesia, sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa sẽ diễn ra quá trình gọi là kiểm phiếu nhanh, được thực hiện bởi nhiều tổ chức độc lập khác nhau được ủy ban bầu cử công nhận. Dữ liệu của họ không chính thức và có thể khác nhau, nhưng trong cuộc bầu cử năm 2014 và 2019, kết quả của những tính toán như vậy hóa ra lại gần nhất với thực tế.
Theo các nhà điều hành khác, bộ trưởng quốc phòng có thể nhận được từ 57% đến 61% phiếu bầu.
Lai Chính Đại - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2024
Cuộc bầu cử ở Đài Loan: đụng độ đầu tiên giữa Bắc Kinh và Washington trong 2024
Nếu Subianto nhận được hơn 50% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử, điều này sẽ giúp ông giành chiến thắng ở vòng đầu tiên. Nếu điều này không xảy ra, hai ứng cử viên dẫn đầu sẽ có thời gian đến mùa hè để chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới.
Cuộc bầu cử tổng thống, các thành viên quốc hội và chính quyền địa phương diễn ra ở Indonesia từ 7h đến 13h.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала