Mùa màng bội thu khiến Nga cần thêm nhiều kho lớn chứa ngũ cốc

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Chuyển đến kho ảnhThu hoạch lúa mì
Thu hoạch lúa mì - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) –Trong bối cảnh mùa màng bội thu, LB Nga hiện thiếu những kho chứa ngũ cốc với công suất khoảng 50-70 triệu tấn, ông Vyacheslav Butkovsky Chủ tịch Viện Hàn lâm Công nghiệp Quốc tế thông báo trong hội nghị kinh doanh quốc tế "Kho tàng của nước Nga - 2024".
"Thực tế tăng cao tổng sản lượng ngũ cốc ở LB Nga đang khiến vấn đề lưu trữ và giảm thiểu tổn thất trong quá trình bảo quản càng thêm bức thiết. Theo đánh giá của các chuyên gia, trong nước đang nổi rõ tình trạng thiếu kho trữ ngũ cốc công suất lớn, dao động từ 50 triệu đến 70 triệu tấn", - ông Butkovsky cho biết.
Ông nhắc rằng trong 10 năm lại đây, Nga không chỉ trở thành nhà sản xuất lớn nhất mà còn là nước xuất khẩu ngũ cốc, đứng đầu thế giới về xuất khẩu lúa mì, đồng thời đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu thụ nội địa. Trong tương quan này, vấn đề xây dựng kho trữ hiện đại đang là điểm mấu chốt trong chương trình nghị sự nông nghiệp.
Khoảng 25.000 tấn ngũ cốc của Nga đã đến Guinea trên đường tới Mali - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2024
Multimedia
Khoảng 25.000 tấn ngũ cốc của Nga đã đến Guinea trên đường tới Mali
Ngoài ra, theo lời ông, cũng nổi rõ yêu cầu tu bổ sâu rộng và tái trang bị kỹ thuật các cơ sở hiện có

Kết quả năm 2022

Năm 2022, LB Nga đạt kỷ lục thu hoạch 157,6 triệu tấn ngũ cốc, trong đó có 104 triệu tấn lúa mì. Vụ mùa năm 2023 đứng thứ hai về tổng sản lượng: 142,6 triệu tấn ngũ cốc, trong đó có 92,8 triệu tấn lúa mì. Còn nếu tính cả những vùng mới của đất nước thì tổng sản lượng thu hoạch ngũ cốc lên tới 147 triệu tấn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала