- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Không còn đường nào”: Hy vọng chính của Ukraina bị Mỹ dập tắt

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân Nga ở hướng Krasnyi Lyman
Quân nhân Nga ở hướng Krasnyi Lyman - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Các chính trị gia phương Tây cần phải công khai thừa nhận rằng chiến thắng của Ukraina trong cuộc xung đột với Nga là không thể, giáo sư quan hệ quốc tế Andrew Latham viết trong một bài báo cho ấn phẩm The Hill của Mỹ.
Ông lưu ý: “Những nhà quan sát ban đầu bám sát luận điểm “Ukraina sẽ thắng” tiếp tục ảo tưởng, thậm chí còn điên cuồng hơn trước, rằng có một con đường dẫn đến chiến thắng hoàn toàn cho Kiev. Nhưng không có con đường nào cả”.
Latham nhấn mạnh, về mọi mặt, quân đội Nga có lợi thế vì có khả năng thích ứng thành công với tình hình ở mặt trận. Vì lý do này, phương Tây phải ngừng ảo tưởng về việc Lực lượng vũ trang Ukraina có thể tiến về phía trước và thuyết phục Kiev bắt đầu đàm phán.
Trụ sở NATO  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
«Không chỉ Ukraina». Tổng thư ký NATO phát tín hiệu đáng sợ về Nga
"Ukraina không dẫn đầu ở cấp độ chiến thuật và lợi thế của Nga đang tăng lên thay vì suy giảm khi Nga thích nghi nhanh hơn với những tình huống chiến trường đang thay đổi so với Ukraina. Các nhà hoạch định chính sách và những người có ảnh hưởng ở cả hai bờ Đại Tây Dương càng sớm hiểu được điều này thì chúng ta càng sớm có thể đạt được mục tiêu thỏa thuận ngừng chiến sự, điều này sẽ chấm dứt vụ thảm sát đẫm máu”, - chuyên gia kết luận.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала