Mẫu quân phục, lễ phục mới của Quân đội nhân dân Việt Nam

© Ảnh : Báo Quân đội nhân dânĐại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho ý kiến về các sản phẩm mẫu thử nghiệm quân phục tháng 7/2023. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho ý kiến về các sản phẩm mẫu thử nghiệm quân phục tháng 7/2023. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2024
Đăng ký
Bộ Quốc phòng đề xuất mới về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục của quân đội đẹp, đảm bảo trang trọng, tiện lợi và phù hợp nhiệm vụ.
Bộ Quốc phòng cũng nêu rõ, kinh phí mua sắm, sản xuất lễ phục đã được bố trí trong dự toán ngân sách năm 2024 cho quân trang thường xuyên, việc dùng lễ phục K24 thay K08 không ảnh hưởng ngân sách nhà nước.

Đề xuất mới về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu

Theo báo Tuổi Trẻ, Bộ Quốc phòng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của quân đội nhân dân Việt Nam.
Tại dự thảo, Bộ Quốc phòng đề xuất bổ sung quân hiệu đường kính 41mm (gắn trên mũ kê pi sĩ quan cấp tướng) và bỏ quân hiệu 28mm liền cành tùng kép gắn trên mũ mềm (nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp sử dụng mũ kê pi thay mũ mềm).
Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, điều chỉnh quy định về phù hiệu của quân đội nhân dân Việt Nam.
© Ảnh : Bộ Quốc phòngMẫu lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam K08. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Mẫu lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam K08. Ảnh: Bộ Quốc phòng - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2024
Mẫu lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam K08. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Theo đó, lễ phục sĩ quan cấp tướng và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp tá, cấp úy sử dụng phù hiệu quân binh chủng đeo trên ve cổ áo thay cho cành tùng đơn.
Cũng theo tờ trình, hiện nay, cành tùng đơn sử dụng cho lực lượng làm nhiệm vụ nghi lễ và văn hóa nghệ thuật quân đội.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung lễ phục

Cùng với đó, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về trang phục dự lễ của nam/nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan và học viên đào tạo sĩ quan. Lý do của đề xuất này vì có thay đổi về kiểu dáng, màu sắc, mang mặc lễ phục.
Trong đó, Bộ Quốc phòng cho rằng lễ phục K08 hiện nay bộc lộ một số hạn chế về màu sắc, kiểu dáng, chất liệu, thông tin được nêu trên Vnexpress cho hay.
Thực tế, lễ phục K08 cơ bản giống quân phục thường dùng, đặc biệt là lễ phục mùa đông cấp tá, cấp úy, chưa phân biệt được rõ ràng. Lễ phục mùa hè nam thiết kế áo ngắn tay, cổ mở sâu, khi mặc tham dự các buổi lễ, sự kiện và làm nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng chưa bảo đảm lịch sự, trang trọng, theo Bộ Quốc phòng.
Trong khi đó, lễ phục mùa hè nữ là váy, đi ghệt cao cổ tạo cảm giác gò bó, không thuận tiện khi sử dụng hàng ngày, tham gia sự kiện và thực hành động tác điều lệnh đội ngũ. Đồng thời, nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đội mũ mềm chưa thống nhất giữa nam và nữ trong quân đội.
Bộ Quốc phòng đề nghị có sự thay đổi, cải thiện, chỉ đạo thiết kế, thử nghiệm mẫu lễ phục K24 mới. Mẫu mới giữ nguyên màu sắc, đảm bảo tính truyền thống của quân đội, tạo thuận lợi mua sắm, sản xuất, tiết kiệm ngân sách.
Các chiến sĩ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.11.2023
Việt Nam bổ nhiệm nhân sự cấp cao một số Quân khu, Bộ Quốc phòng
Tựu chung, lễ phục mới sử dụng áo dài tay và quần dài cho nam (không có áo ngắn tay). Nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp sử dụng quần dài, đi giày thay vì mặc váy và đeo ghệt cao cổ.
Vải may lễ phục mới, được biết, Việt Nam vẫn sử dụng vải gabadin len nhưng được cải tiến tăng độ bền, chống nhăn, chống nhàu, giữ được phom dáng, màu sắc khi mặc. Áo sơ mi trắng mặc trong dùng vải dệt từ xơ tre mềm mại, thoáng mát, hạn chế nhăn, nhàu, ố vàng.
Trong đó, với trang phục dự lễ mới của nam với mũ kê-pi có đỉnh hình ô van, cúc chốt mũ của cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân dập nổi hình quốc huy, của cấp tá, cấp úy dập nổi hình ngôi sao năm cánh.
Ở giữa thành trán mũ phía trước có tán ô dê để đeo quân hiệu; phía trước trên lưỡi trai có dây coóc đông, phía dưới lưỡi trai có hình hai bông lúa.
Về màu sắc, với lục quân Việt Nam, đỉnh mũ màu olive sẫm, thành mũ màu đỏ. Bộ đội biên phòng thì đỉnh mũ màu olive sẫm, thành mũ màu xanh lá cây.
Phòng không - không quân Việt Nam có đỉnh mũ màu xanh đậm, thành mũ màu xanh hòa bình. Với hải quân, đỉnh mũ màu trắng, thành mũ màu tím than.
Về áo khoác, Bộ Quốc phòng chọn kiểu dài tay, ve chữ V; thân trước có 4 túi chìm, nắp túi cài nút; thân sau có sống sau xẻ dưới; vai áo có dây vai đeo cấp hiệu; phía trên tay áo bên trái gắn logo; phía dưới hai bên tay áo có viền bác tay (cấp tướng hình cành tùng; cấp tá, cấp úy hình bông lúa).
Quần, kiểu quần âu dài, có 2 túi chéo, cửa quần mở suốt kéo khóa phéc-mơ-tuya.
Về màu sắc thì lục quân và bộ đội biên phòng màu olive sẫm. Phòng không - không quân màu xanh đậm; hải quân màu trắng.
Thượng tướng Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam duyệt đội danh dự - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.10.2023
Thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhắc lại lập trường "4 không"
Đối với cà vạt, theo dự thảo đề xuất kiểu thắt sẵn. Với lục quân và bộ đội biên phòng màu olive sẫm, còn phòng không - không quân màu xanh đậm, hải quân màu tím than.
Về dây lưng cốt dây bằng da. Trong đó, cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân may ốp hai lớp da; cấp tá, cấp úy bằng da một mặt nhẵn. Lục quân và bộ đội biên phòng màu nâu, phòng không - không quân và hải quân màu đen.
Khóa dây lưng bằng kim loại màu vàng có dập nổi ngôi sao năm cánh nội tiếp trong vòng tròn.
Về giày da, dự thảo đề xuất cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân kiểu giày mũi trơn, cột dây cố định; cấp tá kiểu mũi có vân ngang, cột dây cố định; cấp úy kiểu mũi có vân ngang, buộc dây.
Màu sắc, lục quân, bộ đội biên phòng, phòng không - không quân màu đen; hải quân màu trắng.
Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung trang phục dự lễ với nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan và học viên đào tạo sĩ quan.
Dự thảo đề xuất bãi bỏ các quy định về trang phục dự lễ hai hàng nút của sĩ quan hải quân, trang phục dự lễ mùa hè của nam/nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan và học viên đào tạo sĩ quan. Lý do của việc này để đảm bảo phù hợp với quy định lễ phục mới.
Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung nghị định 61, Bộ Quốc phòng cũng đề xuất sửa đổi các quy định về cảnh hiệu, lễ phục của cảnh sát biển.

Không ảnh hưởng ngân sách

Mẫu lễ phục K08 sử dụng trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 82/2017 và Nghị định số 61/2019.
Lễ phục được sử dụng trong các lễ, sự kiện do Nhà nước, Bộ Quốc phòng, địa phương tổ chức; hội nghị mừng công, đại hội Đảng, đại hội các tổ chức quần chúng; tiếp đón các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo Đảng và Nhà nước theo nghi thức quân đội.
Quân Đội Việt Nam Thiếu Tướng Nguyễn Minh Thắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2023
Chính phủ Việt Nam bổ nhiệm nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng và 2 tỉnh
Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, kinh phí sản xuất, mua sắm lần đầu lễ phục K24 cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn quân khoảng 1.800 tỷ đồng.
Trong đó, hơn 320 tỷ đồng đã được bố trí trong dự toán ngân sách năm 2024 cho quân trang thường xuyên. Tổng ngân sách bảo đảm lễ phục K24 giai đoạn 2024-2027 còn lại là hơn 1.480 tỷ đồng.
Bộ Quốc phòng cũng nêu rõ, việc bảo đảm lễ phục K24 sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng năm 2024 và cân đối, bảo đảm tiêu chuẩn quân trang cho quân nhân trong số dự toán được giao thường xuyên hàng năm.
“Như vậy lễ phục K24 thay thế K08 không ảnh hưởng đến ngân sách Nhà nước”, - Bộ Quốc phòng khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала