- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Elon Musk: Vị thế của Ukraina đang suy yếu, lẽ ra phải ký kết thỏa thuận hòa bình từ một năm trước

© Patrick PleulNgười sáng lập SpaceX và Tesla Elon Musk
Người sáng lập SpaceX và Tesla Elon Musk - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Doanh nhân người Mỹ Elon Musk cho rằng vị thế của Ukraina đang ngày càng yếu đi, lẽ ra thỏa thuận hòa bình phải được ký kết từ một năm trước thì đã cứu được hàng nghìn sinh mạng.
Musk phản ứng với một bài đăng trên mạng xã hội X rằng đã đến lúc ngừng bắn và bắt đầu đàm phán hòa bình giữa Ukraina và Nga. Thông điệp lưu ý rằng Ukraina “đã thua trong cuộc chiến và sẽ không có gì thay đổi được điều đó”, vì Kiev không có đủ người để giành chiến thắng. Bài đăng cũng nói rằng 60 tỷ USD dành cho Ukraina sẽ không thay đổi được thực tế và Nga sẽ “bảo vệ Crưm và một phần miền đông Ukraina”.
"Đúng. Câu hỏi duy nhất là có bao nhiêu người sẽ chết trước khi thực tế này được chấp nhận. Thỏa thuận hòa bình đáng lẽ phải được ký kết từ một năm trước. Kể từ đó, hàng nghìn chàng trai đã mất mạng một cách vô ích, và vị thế của Ukraina ngày càng trở nên yếu đi", - ông Musk phản ứng.
Elon Musk - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2023
Musk kêu gọi các chính trị gia Mỹ hãy nghĩ về biên giới của đất nước chứ không phải về Ukraina
Nhà Trắng đang kêu gọi các thành viên Quốc hội Mỹ khẩn trương thông qua dự luật cung cấp hơn 60 tỷ USD để khôi phục viện trợ cho các đồng minh nước ngoài, trong đó có Ukraina, sau khi sáng kiến ​​này được Thượng viện đa số thuộc đảng Dân chủ thông qua. Ngược lại, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho rằng sẽ không thể buộc bà phải tuân theo Thượng viện trong việc thông qua dự luật này.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала