Các nhà xuất khẩu thực phẩm của Anh thiệt hại 170 triệu bảng do Brexit

© AP Photo / Olivier HosletNhân viên bộ phận nghị định gỡ bỏ cờ Vương quốc Anh khỏi tòa nhà Châu Âu ở Brussels.
Nhân viên bộ phận nghị định gỡ bỏ cờ Vương quốc Anh khỏi tòa nhà Châu Âu ở Brussels. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2024
Đăng ký
Các doanh nghiệp thực phẩm của Anh gửi hàng sang EU đã phải chịu thêm chi phí hơn 170 triệu bảng Anh trong vòng 3 năm do các thủ tục quan liêu liên quan đến Brexit. Đây là tin đưa của The Guardian.
Các nhà phân tích cho biết, chỉ trong 12 tháng qua, các công ty ở Anh đã mất hơn 58 triệu bảng Anh để làm chứng chỉ. Con số thực tế còn cao hơn nhiều. Kết quả trên không tính đến chi phí hành chính và nhân sự bổ sung.
Đối với một số nhà xuất khẩu, những thay đổi như vậy trong thương mại với khối châu Âu là “thảm họa”, ấn phẩm lưu ý. Đòn giáng chính rơi vào các doanh nhân nhỏ.
Quân nhân Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2023
EU và Anh tăng cường đàm phán về hợp tác quốc phòng
Kết quả là xuất khẩu hàng hóa từ Anh sang các nước EU giảm mạnh. Ví dụ, nguồn cung sản phẩm thịt vào cuối năm 2023 giảm 17% so với năm 2019, xuống còn 1,26 tỷ bảng Anh.
Trước đó, Thị trưởng London Sadiq Khan nói rằng Brexit không hiệu quả.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала