Ngoại trưởng Đức Baerbock trốn trong hầm trú ẩn trong cuộc không kích ở Odessa

© Ảnh : Social media page of Emine DzhepparNgoại trưởng Đức Annalena Baerbock đến thăm Ukraina
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đến thăm Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock buộc phải dành khoảng 15 phút ở nơi trú ẩn trong chuyến thăm Odessa do cảnh báo không kích, tờ Zeit của Đức đưa tin.
Trước đó, tờ báo cho biết Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đến thăm Odessa vào thứ Bảy nhưng không thông báo trước vì lý do an ninh.

"Annalena Baerbock, trong chuyến thăm Ukraina ở Odessa, buộc phải đến nơi trú ẩn một lúc ngay sau khi có tín hiệu không kích", - ấn phẩm dẫn lời một nhà báo đi cùng Bộ trưởng.

Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người dùng trên mạng Internet chấn động trước tuyên bố của Baerbock về Ukraina

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Đức

Theo ghi chú của bài báo, sau khoảng mười lăm phút, bà ộ trưởng rời khỏi nơi trú ẩn.
Tạp chí Spiegel của Đức đưa tin Baerbock cùng với Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba đến thăm thành phố cảng, tại đó bà được thông báo về "tình hình an ninh ở Biển Đen".
Theo bản đồ trực tuyến của Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraina, cảnh báo không kích được công bố tại khu vực Odessa vào lúc 22h48 ngày 24/2 (2h48 theo giờ Hà Nội 25/2), và sau 18 phút cảnh báo bị hủy bỏ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала