Phó Chủ tịch Quảng Bình làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

© Ảnh : Lao độngTân Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong
Tân Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.02.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 207/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ngày 28/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (nhiệm kỳ 2021-2026), giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo đó, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
Ông Hồ An Phong sinh năm 1971, quê quán huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Ông có trình độ chuyên môn cử nhân Chính trị, cử nhân Báo chí, cử nhân ngôn ngữ Anh.
Ông Hồ An Phong từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Quảng Bình; Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình; Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định bổ nhiệm 18 Đại sứ - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Việt Nam bổ nhiệm 18 Đại sứ nhiệm kỳ 2024 - 2027
Trên cương vị là Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và trước đó là lãnh đạo Sở Văn hoá Thể Thao và Du lịch rồi Sở Du lịch, ông Hồ An Phong được đánh giá là lãnh đạo năng động, có tinh thần trách nhiệm cao, giỏi chuyên môn và có nhiều đóng góp lớn giúp du lịch Quảng Bình bứt phá, trở thành điểm đến hấp dẫn trong và ngoài nước.
Hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện có 4 Thứ trưởng là: ông Tạ Quang Đông, bà Trịnh Thị Thuỷ, ông Hoàng Đạo Cương và ông Hồ An Phong.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала