Tỷ phú Musk cũng cho rằng NATO lẽ ra phải giải tán từ lâu

© AP Photo / Jae C. HongNgười sáng lập SpaceX và Tesla Elon Musk
Người sáng lập SpaceX và Tesla Elon Musk - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tỷ phú Mỹ Elon Musk tán đồng với quan điểm do doanh nhân Mỹ David Sachs công bố trên mạng xã hội X, rằng sau khi Liên Xô tan rã thì lẽ ra Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng phải giải thể.
Doanh nhân lưu ý rằng, thay vì giải thể NATO sau khi Liên Xô tan rã, người ta đã nghĩ ra một sứ mệnh mới cho khối liên minh là mở rộng NATO. Theo ý kiến ​​của Musk, chính mục tiêu mới của tổ chức đã tạo ra quanh nó sự thù địch, vốn là cần thiết để biện minh cho sự tồn tại của khối này.
Duma Quốc gia  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2024
Duma quốc gia cảnh báo đụng độ giữa NATO và Nga có thể kết thúc trong ngày tận thế

Sứ mệnh mới, gia tăng thù địch

"Quả thật như vậy. Tôi luôn tự hỏi tại sao NATO vẫn tiếp tục tồn tại, bất chấp thực tế kẻ thù truyền kiếp của nó là Tổ chức Hiệp ước Warsaw - cũng là lý do thành lập NATO - đã ngừng hoạt động", tỷ phú Musk bình luận trên ấn phẩm.
Hồi tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng kể từ năm 1991 khi NATO hứa hẹn không mở rộng về phía đông, trên thực tế đã có “năm làn sóng” mở rộng khối liên minh, do không tuân thủ các thỏa thuận nên rất khó tiến hành đối thoại với những người như vậy.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала