Việt Nam muốn nâng cấp 6 bệnh viện ngang tầm quốc tế

CC BY-SA 3.0 / Newone / Bệnh viện Bạch MaiBệnh viện Bạch Mai
Bệnh viện Bạch Mai - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo Quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cả nước sẽ có 6 bệnh viện tại: Hà Nội, TP.HCM và Thừa Thiên Huế được nâng cấp thành bệnh viện ngang tầm quốc tế. Trong đó tại Hà Nội sẽ có 3 bệnh viện, 2 bệnh viện khác tại TP.HCM và 1 bệnh viện ở Thừa Thiên Huế.
Trước đó, trong dự thảo quy hoạch, Bộ Y tế đề xuất 5 bệnh viện hạng đặc biệt sẽ được nâng cấp thành bệnh viện hiện đại ngang tầm một số nước trong khu vực và quốc tế là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế. Như vậy, theo quyết định này TP.HCM có thêm 1 bệnh viện được nâng cấp.
Việc nâng cấp 6 bệnh viện nhằm giảm số người Việt Nam phải ra nước ngoài điều trị, đồng thời thu hút người nước ngoài đến khám chữa bệnh tại Việt Nam. Những bệnh viện này được đầu tư chuyên sâu kỹ thuật cao, hiện đại, ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Bộ Y tế - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2024
Ông Vương Đình Huệ: Đừng bao giờ bố trí giáo dục và y tế “đá ở vị trí tiền đạo”
Quy hoạch đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt 33 giường bệnh trên 10.000 dân, 15 bác sĩ trên 10.000 dân, 3,4 dược sĩ trên 10.000 dân và 25 điều dưỡng trên 10.000 dân. Đến năm 2030, đạt 35 giường bệnh/10.000 dân, 19 bác sĩ/10.000 dân, 4 dược sĩ/10.000 dân, 33 điều dưỡng/10.000 dân.
Tầm nhìn đến năm 2050, ngành y tế Việt Nam hình thành một số cơ sở y tế hiện đại ngang tầm quốc tế. Phấn đấu đạt 45 giường bệnh trên 10.000 dân, 35 bác sĩ trên 10.000 dân, 4,5 dược sĩ trên 10.000 dân, 90 điều dưỡng trên 10.000 dân. Đồng thời, mở rộng quy mô giường bệnh của các bệnh viện tư nhân, phấn đấu tỷ lệ giường bệnh tư nhân ít nhất chiếm 10% vào năm 2025, 15% vào năm 2030 và 25% vào năm 2050.
Trong lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng, quy hoạch hình thành 3 trung tâm kiểm soát bệnh tật khu vực gắn với các viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur hiện có; phát triển hệ thống phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 3 cho các trung tâm kiểm soát bệnh tật khu vực.
Đối với lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn, phát triển hệ thống phòng thí nghiệm tham chiếu gắn với các viện chuyên ngành quốc gia. Nâng cấp 2 trung tâm quốc gia về đánh giá tương đương sinh học đạt chuẩn quốc tế.
Truyền nước trong bệnh viện - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2024
Đại dịch COVID-19
Việt Nam chính thức giải thể bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 cuối cùng
Lĩnh vực giám định y khoa, giám định pháp y và giám định pháp y tâm thần, quy hoạch xây dựng mới 1 cơ sở giám định pháp y khu vực tại TP.HCM; 2 cơ sở giám định pháp y tâm thần khu vực tại Nghệ An và TP.HCM.
Ngoài ra, quy hoạch phát triển 6 trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực hiện có tại các vùng đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Hình thành 2 trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh cấp vùng tại vùng trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên.
Tầm nhìn đến năm 2050 sẽ hình thành 2 khu phức hợp y tế chuyên sâu khi có đủ điều kiện tại miền Bắc (dự kiến tại Bắc Ninh) và miền Nam (dự kiến tại Long An).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала