Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố ý định mở rộng hiện diện ở vùng Viễn Bắc

© AP Photo / Olivier MatthysBộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đức có ý định mở rộng sự hiện diện ở vùng Viễn Bắc, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết khi thị sát cuộc tập trận Nordic Response 2024 của NATO ở Na Uy, DPA đưa tin.
Một ngày trước đó, ông Pistorius đến thăm một đồn quân sự của Na Uy ở biên giới với Nga và đề xuất mở rộng sự tham gia của Bundeswehr ở vùng Viễn Bắc, “bất chấp là thế giới hiện đang tập trung vào Ukraina và Trung Đông”.
“Chúng tôi chỉ muốn hiện diện nhiều hơn ở vùng phía bắc này,” Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói, đồng thời trích dẫn nhu cầu tăng cường tham gia các cuộc tập trận và kêu gọi mua sắm chung, như tàu ngầm chẳng hạn.
Chính trị gia Đức mô tả cuộc diễn tập Nordic Response 2024 là “cuộc tập trận lớn nhất và quan trọng nhất của NATO trong 40 năm qua”.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ông Scholz được nhắc về một thời điểm quan trọng trong lịch sử nước Nga

“Rõ ràng là ở Bắc Cực, ở Bắc Băng Dương, nếu bạn muốn, các sợi dây sẽ liên kết với nhau”, ông Pistorius nói.

Theo ông, đây là nơi vận tải và tàu ngầm đi qua, điều mà Trung Âu ít quan tâm.
Cuộc tập trận Nordic Response 2024 diễn ra ở khu vực phía bắc Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển từ ngày 4 đến 15/3 với sự tham gia của hơn 20 000 binh sĩ đến từ 13 quốc gia. Phản ứng Bắc Âu 2024 là một phần của cuộc tập trận Steadfast Defender quy mô lớn của NATO.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала