Cảnh sát phong toả khu vực nhà Bí thư, Chủ tịch Vĩnh Phúc và nhà ông Cao Khoa

© Depositphotos.com / AlbundNhà tù
Nhà tù  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2024
Đăng ký
Báo chí ghi nhận hình ảnh nhiều công an xuất hiện, chốt chặn tuyến đường đi qua khu vực nhà riêng của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành.
Lực lượng công an cũng xuất hiện quanh khu vực nhà ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Đây là doanh nghiệp thuộc hạng có tên tuổi và triển khai nhiều dự án lớn tại Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi.

Công an xuất hiện ở khu vực nhà riêng Bí thư và Chủ tịch Vĩnh Phúc

Phóng viên báo PLO ghi nhận, lúc 13h30 chiều 8/3, nhiều công an đã xuất hiện, chốt chặn ở khu vực ngã tư đầu phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, hạn chế tiếp cận nhà riêng của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.
Cách đó khoảng 3km, lực lượng công an cũng lập rào chắn, hạn chế đi lại vào khu vực đường Phạm Hồng Thái, phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, nơi có nhà ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Theo báo Dân trí, tại đường phố Chiền và phố Phạm Hồng Thái, nhiều chiến sĩ CSGT túc trực suốt nhiều giờ qua để hướng dẫn phương tiện qua lại.
Người dân qua đây nhận được thông báo di chuyển theo hướng đường khác, vì nơi đây đang có lực lượng công an thực thi công vụ.
Theo đại diện UBND phường Ngô Quyền (TP. Vĩnh Yên), địa phương chưa nhận được thông báo nào của cơ quan chức năng về việc có khám nhà của cá nhân nào hoặc lực lượng công an đang thực hiện nhiệm vụ nào trên địa bàn.
Các nhà đầu tư nhận giấy chứng nhận đăng kí đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư tại hội nghị.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2024
Bí thư và Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc vắng mặt gây chú ý
Trước đó, chiều 7/3, việc đi lại trên phố Chiến qua nhà riêng bà Hoàng Thị Thuý Lan diễn ra bình thường.
Như Sputnik đã đưa tin, bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành trước đó đã không có mặt tham dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa

Báo Pháp luật Việt Nam dẫn nguồn tin Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, để làm rõ một số vi phạm trong thời gian còn đảm nhận chức vụ.
Trong khi đó, theo nguồn tin của VnExpress, ông Cao Khoa trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an triệu tập để làm rõ một số hành vi trong thời gian làm chủ tịch tỉnh, từ năm 2011 đến 2014.
Động thái này được đưa ra trong quá trình cơ quan chức năng điều tra mở rộng vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.
Trưa 8/3, tại khu vực nhà ông Cao Khoa (phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), nhiều ô tô biển xanh và công an xuất hiện.
Một số cán bộ công an vào bên trong nhà ông Khoa. Phía bên ngoài, nhiều người mặc sắc phục công an túc trực.
Ông Cao Khoa sinh năm 1954, quê quán xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, là kỹ sư Nông học. Ông từng đảm nhận chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn 2011-2014.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2024
Bắt một chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quý, lộ thông tin bất ngờ
Quá trình công tác, ông Khoa kinh qua nhiều vị trí: Bí thư Huyện ủy Mộ Đức, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Trước đó, ngày 25/2, Cục Cảnh sát kinh tế đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cung cấp, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư; thực hiện đầu tư, xây dựng, kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế, thanh tra, kiểm tra… các dự án, công trình do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư, thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư đường bờ Nam Sông Trà Khúc vào năm 2012 - giai đoạn ông Cao Khoa làm chủ tịch tỉnh.
Báo Công lý cho hay, trước đó Bộ Công an đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Đây là doanh nghiệp thuộc hạng có tên tuổi và triển khai nhiều dự án lớn tại Vĩnh Phúc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала