Top 10 sân vận động lớn nhất thế giới: Danh sách các sân bóng đá và tên gọi

© Depositphotos.com / alphaspiritNgười hâm mộ bóng đá tại sân vận động.
Người hâm mộ bóng đá tại sân vận động. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2024
Đăng ký
Sân vận động lớn nhất thế giới ở đâu? Dưới đây là danh sách Top 10 sân bóng đá lớn nhất, hiện đại nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới và tại Việt Nam.

Top 10 sân vận động lớn nhất thế giới

Sân vận động Rungrado May Day (Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên)

Sân vận động Rungrado May Day, còn được gọi là Sân vận động Nhà hát 1 tháng 5 Rungrado, là một sân vận động nằm ở Bình Nhưỡng, thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới, với khả năng chứa tới 150.000 người.
Sân vận động Rungrado May Day được hoàn thành vào năm 1989 và có kiến trúc ấn tượng. Nó được thiết kế dưới dạng một bông hoa liền thân, với 16 cánh hoa mở rộng ra từ trung tâm. Mỗi cánh hoa đại diện cho một trong 16 chủ tịch Triều Tiên từ thời Kim Il-sung đến Kim Jong-un.
Sân vận động này đã được sử dụng cho nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm các trận đấu bóng đá quốc tế, lễ hội thể thao và biểu diễn nghệ thuật, buổi diễn thuyết chính trị và lễ kỷ niệm quan trọng.
© iStock.com / benedekSân vận động Rungrado May Day (Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên)
Sân vận động Rungrado May Day (Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên) - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2024
Sân vận động Rungrado May Day (Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên)

Sân vận động Motera (Ahmedabad, Ấn Độ)

Sân vận động Motera, được biết đến chính thức là Sardar Patel Stadium, là một sân vận động nằm ở Ahmedabad, Gujarat, Ấn Độ. Đây là một trong những sân vận động cricket lớn nhất thế giới và có khả năng chứa được hơn 110.000 người.
Sân vận động Motera được xây dựng năm 1982 và sau đó đã trải qua quá trình mở rộng và nâng cấp lớn. Trong quá trình nâng cấp diễn ra từ năm 2016 đến 2020, sân vận động đã được tái thiết và mở rộng để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Sau khi hoàn thành, nó trở thành sân vận động cricket lớn nhất thế giới về sức chứa.
Sân vận động Motera không chỉ được sử dụng cho cricket, mà còn cho các sự kiện thể thao và giải trí khác như bóng đá và concert. Đây là biểu tượng của Ahmedabad và là một địa điểm quan trọng trong lĩnh vực thể thao của Ấn Độ.
CC BY-SA 4.0 / A Cricket Premi / Narendra Modi Stadium (cropped image)Sân vận động Motera (Ahmedabad, Ấn Độ)
Sân vận động Motera (Ahmedabad, Ấn Độ) - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2024
Sân vận động Motera (Ahmedabad, Ấn Độ)

Sân cricket Melbourne (Melbourne, Úc)

Sân cricket Melbourne (Melbourne Cricket Ground - MCG) là một sân vận động nằm ở Melbourne, Victoria, Úc. Đây là một trong những sân cricket và sân vận động đa năng lớn nhất thế giới và có khả năng chứa được khoảng 100.000 khán giả.
Sân cricket Melbourne đã được xây dựng từ năm 1853 và đã trải qua các giai đoạn mở rộng và nâng cấp liên tục. Nó có kiến trúc đặc trưng với mái che được thiết kế theo hình gợn sóng và tường bao màu nâu đá. Sân cricket Melbourne đã có nhiều lần đón chào sự kiện lớn như World Cup và Olympic Games.
© iStock.com / TkKurikawaSân cricket Melbourne (Melbourne, Úc)
Sân cricket Melbourne (Melbourne, Úc) - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2024
Sân cricket Melbourne (Melbourne, Úc)

Sân vận động Camp Nou (Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

Sân vận động Camp Nou là sân vận động của câu lạc bộ bóng đá Barcelona (FC Barcelona), nằm ở Barcelona, Tây Ban Nha. Đây là sân vận động lớn nhất châu Âu và có khả năng chứa hơn 99.000 khán giả.
Camp Nou được khánh thành vào năm 1957 và từ đó trở thành biểu tượng của Barcelona và một trong những sân vận động quan trọng nhất thế giới. Sân vận động này đã chứng kiến nhiều trận đấu bóng đá quan trọng, bao gồm cả trận đấu trong khuôn khổ La Liga, cúp quốc gia Tây Ban Nha (Copa del Rey) và các trận đấu trong giải UEFA Champions League.
© iStock.com / Eloi_OmellaSân vận động Camp Nou (Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)
Sân vận động Camp Nou (Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha) - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2024
Sân vận động Camp Nou (Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

Sân vận động FNB (Johannesburg, Nam Phi)

Sân vận động FNB, còn được gọi là First National Bank Stadium hoặc Soccer City, là một sân vận động nằm ở Johannesburg, Nam Phi. Đây là một trong những sân vận động lớn nhất châu Phi và đã chứng kiến các sự kiện quan trọng trong lịch sử thể thao của Nam Phi.
Sân vận động FNB đã được xây dựng để tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới 2010 FIFA. Nó đã trải qua một quá trình nâng cấp lớn và mở rộng trước sự kiện này. Sau khi hoàn thành, sân vận động có khả năng chứa hơn 94.000 khán giả.
Sân vận động FNB có kiến trúc đặc trưng với hình dạng tháp và một mái che đặc biệt được thiết kế để tạo ra hình ảnh một chiếc vòng cổ ngỗng, một biểu tượng quan trọng trong văn hóa của người Nam Phi.
© iStock.com / THEGIFT777Sân vận động FNB (Johannesburg, Nam Phi)
Sân vận động FNB (Johannesburg, Nam Phi) - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2024
Sân vận động FNB (Johannesburg, Nam Phi)

Sân vận động Rose Bowl (Pasadena, Mỹ)

Sân vận động Rose Bowl, nằm ở Pasadena, California, Mỹ, với sức chứa hơn 90.000 khán giả, là một trong những sân vận động lớn nhất ở Mỹ. Được khánh thành vào năm 1922, sân vận động này đã chứng kiến nhiều sự kiện thể thao đáng nhớ.
Sân vận động Rose Bowl đã đăng cai nhiều trận đấu Super Bowl, trận chung kết của giải bóng đá thế giới FIFA năm 1994, cũng như là nơi diễn ra các trận đấu bóng đá quốc tế và trận chung kết giải bóng đá đại học Rose Bowl.
Sân vận động Rose Bowl có kiến trúc đặc trưng với mái che hình nón và tường bao màu trắng, tạo nên một diện mạo ấn tượng và đặc biệt. Đây là biểu tượng của Pasadena.
© iStock.com / trekandshootSân vận động Rose Bowl (Pasadena, Mỹ)
Sân vận động Rose Bowl (Pasadena, Mỹ) - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2024
Sân vận động Rose Bowl (Pasadena, Mỹ)

Sân vận động Wembley (London, Vương quốc Anh)

Sân vận động Wembley, nằm ở London, Vương quốc Anh, là một trong những sân vận động nổi tiếng và lâu đời nhất trên thế giới. Nơi đây đã tổ chức nhiều trận đấu quan trọng và trở thành biểu tượng của bóng đá Anh.
Sân vận động Wembley hiện tại được khánh thành vào năm 2007, thay thế cho sân vận động cũ Wembley, mà được xây dựng vào năm 1923. Sân vận động mới có khả năng chứa hơn 90.000 khán giả và là sân nhà của Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh.
Wembley đã tổ chức nhiều sự kiện lớn, bao gồm trận chung kết World Cup năm 1966, khi Đội tuyển Anh giành chức vô địch thế giới. Nó cũng là nơi diễn ra các trận chung kết FA Cup, EFL Cup và trận chung kết UEFA Champions League. Ngoài bóng đá, sân vận động Wembley cũng là nơi tổ chức các sự kiện âm nhạc và lễ hội khác.
Sân vận động Wembley có kiến trúc đặc trưng với mái vòm cao và đường viền màu trắng, tạo nên một hình ảnh độc đáo và dễ nhận biết. Nó đã trở thành biểu tượng của London và một trong những điểm đến thể thao và giải trí hàng đầu trên thế giới.
© iStock.com / Adam PettoSân vận động Wembley (London, Vương quốc Anh)
Sân vận động Wembley (London, Vương quốc Anh) - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2024
Sân vận động Wembley (London, Vương quốc Anh)

Sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia)

Sân vận động Gelora Bung Karno, nằm ở Jakarta, Indonesia, được đặt tên theo tên gọi của người lãnh đạo quốc gia Indonesia đầu tiên, Bung Karno.
Sân vận động Gelora Bung Karno được khánh thành vào năm 1962 và từ đó đã tổ chức nhiều sự kiện thể thao quan trọng. Đây là sân vận động lớn nhất ở Indonesia và có khả năng chứa khoảng 77.193 khán giả.
Sân vận động Gelora Bung Karno đã tổ chức nhiều sự kiện thể thao quốc tế, bao gồm Asiad 1962 (Đại hội Thể thao Châu Á), SEA Games (Đại hội Thể thao Đông Nam Á), và AFF Cup (Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á).
Sân vận động Gelora Bung Karno có kiến trúc đặc trưng với mái che hình cánh hoa sen, được lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống Indonesia.
© iStock.com / CreativaImagesSân vận động (Jakarta, Indonesia)
Sân vận động (Jakarta, Indonesia) - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2024
Sân vận động (Jakarta, Indonesia)

Sân vận động Salt Lake (Kolkata, Ấn Độ)

Sân vận động Yuva Bharati Krirangan, được biết đến nhiều hơn với tên Salt Lake Stadium, nằm ở khu vực Salt Lake City, Kolkata, Ấn Độ. Đây là sân vận động lớn nhất ở Ấn Độ và một trong những sân vận động lớn nhất thế giới về sức chứa.
Salt Lake Stadium được khánh thành vào năm 1984 và đã tổ chức nhiều sự kiện thể thao quan trọng. Salt Lake Stadium có khả năng chứa khoảng 85.000 khán giả, và sau một số cải tạo gần đây, công suất tối đa có thể đạt tới 120.000 khán giả. Sân vận động này đã trở thành một biểu tượng quan trọng của Kolkata.
Salt Lake Stadium có kiến trúc hiện đại với mái che hình cánh buồm và tường bao màu trắng. Nó được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và cung cấp một môi trường thích hợp cho các sự kiện thể thao và giải trí.
CC BY-SA 4.0 / Debnathsonu1996 / Salt Lake Stadium during FIFA U17 World Cup 2017 (cropped image)Sân vận động Salt Lake (Kolkata, Ấn Độ)
Sân vận động Salt Lake (Kolkata, Ấn Độ) - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2024
Sân vận động Salt Lake (Kolkata, Ấn Độ)

Sân vận động Azadi (Tehran, Iran)

Sân vận động Azadi (Azadi Tehran) nằm ở Tehran, thủ đô của Iran, được khánh thành vào năm 1971 và có khả năng chứa khoảng 78.116 khán giả. Đây là sân vận động lớn nhất ở Iran và là một trong những sân vận động lớn nhất châu Á.
Sân vận động Azadi có kiến trúc ấn tượng với mái che hình cánh buồm và tường bao màu trắng. Đặc điểm độc đáo của sân vận động này là cột cờ lớn đứng bên ngoài, tượng trưng cho sự độc lập và lòng tự hào của Iran.
Sân vận động Azadi không chỉ là một địa điểm thể thao, mà còn là một biểu tượng quan trọng của Tehran và là nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của quốc gia.
Sân vận động Azadi (Tehran, Iran) - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2024
Sân vận động Azadi (Tehran, Iran)

Sân vận động Việt Nam

Việt Nam là quốc gia yêu thể thao, đặc biệt là bóng đá. Vì vậy, việc xây dựng các sân bóng đá quy mô lớn là điều thiết yếu. Dưới đây là một số sân vận động đáng chú ý ở Việt Nam:

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội)

Đây là sân vận động lớn nhất và quan trọng nhất ở Việt Nam. Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình có khả năng chứa khoảng 40.192 khán giả và thường được sử dụng cho các trận đấu bóng đá quốc tế, giải bóng đá V-League và các sự kiện văn hóa lớn.

Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội)

Sân vận động Hàng Đẫy có một vị trí lịch sử trong bóng đá Việt Nam. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội FC và đã tổ chức nhiều trận đấu quan trọng, bao gồm cả các trận đấu quốc tế.

Sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh)

Đây là sân vận động lớn nhất ở miền Nam Việt Nam. Sân vận động Thống Nhất có khả năng chứa khoảng 25.000 khán giả và thường được sử dụng cho các trận đấu bóng đá quốc tế, giải bóng đá V-League và các sự kiện thể thao khác.

Sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh)

Đây là sân vận động mới được xây dựng tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Sân vận động này có khả năng chứa khoảng 25.000 khán giả và là nơi tổ chức các trận đấu bóng đá và sự kiện thể thao quan trọng.
CC BY-SA 4.0 / Louis Anderson / Mỹ Đình National Stadium (cropped imaage)Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội)
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) - Sputnik Việt Nam
1/3
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội)
CC BY-SA 4.0 / Riehjkd / Hangday.png (cropped image)Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội)
Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) - Sputnik Việt Nam
2/3
Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội)
3/3
Sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh)
1/3
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội)
2/3
Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội)
3/3
Sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh)
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала